Câu đố: “Hai đầu mọc ở hai chân/ Cái chân lại đúng cái thân mới kỳ” - Là cái gì?

Hiểu Đan
28/05/2023 - 21:57
Nếu bạn suy luận theo "nghĩa đen" thì rất khó để đưa ra đáp án.

Cái hay của đố mẹo là bắt buộc bạn phải suy luận theo nhiều hướng khác nhau. Thậm chí, cùng một câu đố nhưng có thể chứa nhiều đáp án khác nhau. Có những câu hỏi có thể dễ dàng "đánh lừa" bộ não của bạn. Chẳng hạn như câu đố dưới đây:

Hai đầu mọc ở hai chân/ Cái chân lại đúng cái thân mới kỳ/ Xin em một mẩu bút chì/ Mượn anh ngòi bút cũng vì việc chung. Là cái gì?  

Đáp án "gần ngay trước mắt" nhưng cứ ngỡ "xa tận chân trời". Đơn giản, nếu bạn suy luận theo "nghĩa đen" thì rất khó để đưa ra đáp án. Bật mí, đây là một dụng cụ rất quen thuộc với học sinh, có đầu nhọn, giúp vẽ vòng tròn. 

Đến đây hẳn bạn đã đoán ra đáp án. Đó chính là chiếc com-pa. 

Hai đầu mọc ở hai chân/ Cái chân lại đúng cái thân mới kỳ - Là cái gì?   - Ảnh 1.

Com-pa (từ chữ Compas trong tiếng Pháp) là một dụng cụ vẽ kỹ thuật có thể được sử dụng để vẽ hình tròn, đường tròn hoặc vòng cung. Com-pa có thể được sử dụng cho toán học (hình học), soạn thảo bản vẽ, định vị, để đo khoảng cách, đặc biệt trên bản đồ và các mục đích khác.

Cấu tạo: Com-pa gồm có 3 phần: Phần đầu, chân quay, chân trụ. Giữa 2 chân có một bảng chia độ hình vòng cung dùng để đo bán kính đường tròn hoặc độ dài của đoạn thẳng. Phần chân gồm có một chân bằng kim loại đầu nhọn để cố định tâm đường tròn khi vẽ, chân kia được gắn với một cây bút chì để vẽ vòng tròn.

Việc phát minh ra compa đo tỷ lệ được cho là do Galilée phát minh vào cuối thế kỷ XIV, nhưng ý tưởng về nó cũng như một số ứng dụng của nó có thể có từ trước đó. Chiếc đầu tiên có thể đã do Guidobaldo del Monte, bạn của Galilée, làm vào năm 1658.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm