Câu đố: Sanh ở đất, danh ở trời/Thịt da không có, sống đời cổ kim - Là gì?

Hiểu Đan
11/07/2023 - 00:04
Câu đố: Sanh ở đất, danh ở trời/Thịt da không có, sống đời cổ kim - Là gì?

Ảnh minh họa

Câu hỏi đố chữ tiếng Việt nhìn thì khó nhưng đáp án cực đơn giản.

Chơi giải đố là một gợi ý hữu ích giúp bạn giải tỏa căng thẳng, có thêm nhiều phút giây vui vẻ bên những người thân yêu và rèn luyện trí não. Còn bây giờ, hãy thử sức ngay với một câu đố có vẻ "hack não" này!

Sanh ở đất, danh ở trời/Thịt da không có, sống đời cổ kim - Là gì?

Hãy nghĩ "thoáng" ra một chút, nếu không có khi nghĩ nửa ngày bạn cũng cũng không ra đáp án. Còn nếu đưa ra được câu trả lời ngay và luôn, chứng tỏ bạn cũng sở hữu IQ cao cùng khả năng liên tưởng cực phong phú đấy nhé! Bật mí, đây là một loại cây.

Cây thì "sanh" ra từ đất rồi, nhưng thử nghĩ xem, có một loại cây cối nào tên lại ở trên trời không? Đáp án chính là cây Xương rồng.

Xương rồng mọc trên đất, nhưng tên của nó có "rồng", là một loài được cho là sống trên trời. Trong quan niệm của người hiện đại thì rồng, kỳ lân, phượng hoàng của phương Đông và nhân ngư, độc giác mã của phương Tây là loài không có thực, chỉ là sinh vật huyền ảo tưởng tượng mà thôi.

Câu đố: Sanh ở đất, danh ở trời/ Thịt da không có, sống đời cổ kim - Là gì? - Ảnh 1.

Cây xương rồng

Nói thêm về cây xương rồng, đây là loài cây chủ yếu bắt nguồn từ châu Mỹ, sau đó được đem trồng tại nhiều nơi trên thế giới. Trong tự nhiên, xương rồng phân bố tại các vùng sa mạc và các vùng đất khô nóng như hoang mạc, vùng nhiệt đới.

Hiện nay, nhiều loài xương rồng đã thích nghi với nhiều môi trường khác nhau nhờ sự di chuyển của con người. Đây là loại cây có gai, thân mọng nước được trồng khá phổ biến tại Việt Nam để làm cảnh, trang trí nhà cửa.

Sở dĩ nói "sống đời cổ kim" là bởi tuổi thọ xương rồng rất lâu, có loài lên tới 300 năm tuổi. Hoa xương rồng mọc và nở rất chậm, từ nửa năm đến một năm mới nở một lần. Hoa của loài cây này nhìn rất đẹp mắt với đủ các màu.

Theo thống kê của các nhà khoa học thì hiện nay trên thế giới có khoảng 1.800 loài cây xương rồng khác nhau. Bao gồm xương rồng trứng cút, xương rồng tai thỏ, xương rồng lê gai, xương rồng ba cạnh, xương rồng tuyết, xương rồng càng cua, xương rồng 5 cạnh, xương rồng gai, xương rồng bát tiên, xương rồng bà, xương rồng đá, xương rồng sa mạc, xương rồng bánh sinh nhật,...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm