Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ”: Cầu nối với lao động nữ xa quê

Hội LHPN huyện Việt Yên
09/11/2023 - 11:00
Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ”: Cầu nối với lao động nữ xa quê

Chị Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, phát biểu tại buổi ra mắt Câu lạc bộ

Nhằm đa dạng các mô hình tập hợp hội viên, phụ nữ và thu hút nữ công nhân lao động tham gia sinh hoạt Hội tại địa bàn dân cư, Hội LHPN huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đã chỉ đạo, rà soát, lựa chọn thành lập và ra mắt câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ”.
Câu lạc bộ "Nữ chủ nhà trọ" tại Tổ dân phố Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh, gồm 25 thành viên do chị Nguyễn Thị Đông làm chủ nhiệm. Đây là mô hình hoạt động mang tính chất tự nguyện, tập hợp, thu hút những hội viên, phụ nữ là đại diện các hộ gia đình có nhà trọ, phòng trọ cho thuê. 
Câu lạc bộ hoạt động trên cơ sở đoàn kết, triển khai những hoạt động phù hợp gắn với việc tuyên truyền, bồi dưỡng các kiến thức về pháp luật, bí quyết vun vén, giữ gìn hạnh phúc gia đình… cho lao động nữ xa quê.
Câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ”: Bồi dưỡng các kiến thức, bí quyết giữ gìn hạnh phúc cho lao động nữ xa quê - Ảnh 1.

Các đại biểu tại buổi ra mắt Câu lạc bộ

Huyện Việt Yên là huyện trọng điểm công nghiệp của tỉnh Bắc Giang với 4 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với trên 300 nghìn công nhân, trong đó chủ yếu là nữ công nhân ở các nơi khác đến sinh sống và làm việc. 

Thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có khu công nghiệp Đình Trám đóng trên địa bàn. Bên cạnh đó, do gần khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Việt Hàn nên số lượng công nhân đến làm việc rất lớn, nhiều gia đình trên địa bàn thị trấn đã xây dựng nhà trọ, phòng trọ cho người lao động thuê để ở.

Thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, của địa phương về quản lý nhà trọ; tuyên truyền các nữ công nhân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. 

Đồng thời, kết nối giữa hội viên, phụ nữ trên địa bàn với nữ công nhân. Mô hình này nhằm thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, đồng thời góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm