Cầu treo bị lũ cuốn, xã đề nghị cấp thuyền để ứng cứu người dân

Minh Châu
23/07/2025 - 16:05
Cầu treo bị lũ cuốn, xã đề nghị cấp thuyền để ứng cứu người dân

Cầu treo bị cuốn trôi, chính quyền xã Lượng Minh đề nghị được cấp đò để sơ tán người dân

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở Nghệ An xảy ra mưa lớn cùng với việc thủy điện xã lũ khiến nước sông dâng cao, nhiều xã bị ngập nặng. Lãnh đạo xã Tương Dương cho biết, trên địa bàn có 3 cầu treo bị cuốn trôi. Xã Lượng Minh lũ cũng cuốn trôi và làm hư hỏng 2 cầu treo, đường sạt lở khiến 4 bản bị cô lập.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lượng Minh tính đến 14 giờ 00 phút ngày 23/7/2025, trận lũ do ảnh hưởng của mưa lớn và Thủy điện Bản Vẽ xả lũ đã cuốn trôi, làm hư hỏng hàng loạt nhà cửa, hoa màu và công trình giao thông, ước tính tổng thiệt hại lên tới hơn 10 tỷ đồng.

Toàn xã có tổng cộng 86 căn nhà bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong đó, 86 căn nhà kiên cố và bán kiên cố bị trôi, ngập, sạt lở hoặc hư hỏng hoàn toàn (>70%), tập trung chủ yếu ở Bản Lạ (76 nhà), Bản Xốp Mạt (1 nhà) và Bản Côi (9 nhà). Ngoài ra, 39 căn nhà khác cũng bị thiệt hại từ 30% - 50% do ngập, bùn đất và đá tràn vào, trải rộng khắp các bản như Lạ, Minh Phương, Côi, Đửa, Minh Tiến, Minh Thành, Chẳm Puông.

Cầu treo bị lũ cuốn, xã đề nghị cấp thuyền để ứng cứu người dân- Ảnh 1.

Một người dân xã Lượng Minh thân thờ khi nhìn nhà cửa bị lũ nhấn chìm

Lũ lụt cũng gây ra những tổn thất lớn cho ngành nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi của xã với 1,5 ha lúa bị đổ gãy và ngập hoàn toàn (>70%) tại các bản Minh Thành, Chẳm Puông, Minh Tiến. Ngành thủy sản chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề khi có tới 28 lồng cá tại Bản Lạ bị lũ cuốn trôi.

Thiệt hại về chăn nuôi cũng không nhỏ, khi lũ đã cuốn trôi hàng chục con lợn, dê và hàng trăm con gia cầm của các hộ dân Bản Lạ và Xốp Mạt. Ngoài những thiệt hại trực tiếp về tài sản và sinh kế, lũ lụt còn gây ra những hư hại nghiêm trọng cho các công trình hạ tầng. Một cây cầu treo ở Bản Xốp Mạt đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, trong khi cầu treo Bản Lạ bị ngập, hư hỏng và biến dạng.

Tuyến đường 543B bị ngập úng 4km và sạt lở đất đá. Đặc biệt, tuyến đường vào 4 bản vùng trong bị chia cắt hoàn toàn do cầu treo bị cuốn trôi, cùng với tình trạng sạt lở ta luy âm, ta luy dương và đất đá tràn xuống đường tại nhiều tuyến đường trên địa bàn xã, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Cầu tràn Chả Luộm cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Lũ cũng gây sạt lở lòng Khe Lạ và Khe Cỏ My ở bản Chẳm Puông, với chiều dài sạt lở khoảng 5 km.

Cầu treo bị lũ cuốn, xã đề nghị cấp thuyền để ứng cứu người dân- Ảnh 2.

Tuyến đường 543B qua xã Lượng Minh bị ngập úng 4km

Ngay sau khi lũ xảy ra, Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng ủy, UBND xã và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS xã Lượng Minh đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai công tác khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương di chuyển người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn. Hiện tại, các cấp chính quyền xã đang huy động lực lượng Công an, Quân sự và các ban ngành để phối hợp khắc phục hậu quả, dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa và môi trường.

Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, UBND xã Lượng Minh mong nhận được sự hỗ trợ bằng các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mỳ tôm, cá khô, lạc, thịt hộp, nước lọc... Đồng thời, cần hỗ trợ lực lượng để di chuyển đồ đạc, vệ sinh nhà cửa, môi trường khu vực bị ngập úng và hỗ trợ tái thiết lại nhà dân.

Về hạ tầng, Lượng Minh kiến nghị hỗ trợ xây dựng lại cầu đi vào 4 bản vùng trong, khắc phục đường giao thông bị sạt lở, ách tắc, sửa chữa cầu treo Bản Lạ, bố trí máy đào, máy xúc lật để thông các tuyến đườn và cấp đò ngang để di chuyển nhân dân các bản bị cô lập. Ngoài ra, xã cũng đề nghị hỗ trợ thiệt hại về tài sản, vật chất, cây trồng, vật nuôi cho nhân dân bị ảnh hưởng.

Cầu treo bị lũ cuốn, xã đề nghị cấp thuyền để ứng cứu người dân- Ảnh 3.

Trung tâm xã Tương Dương ngập sâu trong lũ

Theo báo cáo của xã Tương Dương, trận lũ lịch sử xảy ra vào đêm 22 rạng sáng 23/7 đã khiến 21 thôn bản bị cô lập gồm: bản Mon, bản Chắn, Khe Chi, bản Mác, bản Lau, bản Nhẵn, Cửa Rào 2, Cửa Rào 1, Khe Ngậu, Bản Lở, Bản Ang, Na Bè, Hợp Thành, Xiêng Hương, Thạch Dương, Khe Kiền, Con Mương, Xóong Con, Lưu Phong, bản Pủng, Lưu Thông.

2.210 hộ phải di dời, số nhà bị ngập hơn 2m là 2.210 hộ, trong đó 1.738 hộ ngập 100%, Trung tâm Y tế Tương Dương bị ngập sâu 2m. Thiệt hại rất lớn về cây cối hoa màu, chưa thể thống kê hết. 23 lồng cá và 9,25 ha ao cá bị ngập, cuốn trôi. Cầu treo Đền Vạn Cửa Rào; Cầu treo bản Chắn; Cầu treo bản Lau bị cuốn trôi.

Hiện lũ tại xã Tương Dương và nhiều xã khác ở miền Tây Nghệ An đang rút, chính quyền và người dân đang tích cực khắc phục hậu quả sau lũ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm