CDC khuyên người mang thai nên tiêm vắc xin COVID-19

N.Mai
10/09/2021 - 08:25
CDC khuyên người mang thai nên tiêm vắc xin COVID-19
CDC đã đưa ra khuyến cáo người mang thai nên tiêm vắc xin COVID-19. Những thông tin dưới đây sẽ lý giải khuyến cáo này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã đưa ra phát hiện mới về sự an toàn khi tiêm chủng Covid-19 trong thai kỳ.

Trong hướng dẫn mới được CDC kêu gọi những người chưa được chủng ngừa như phụ nữ mang thai nên thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC cho biết: "CDC khuyến khích tất cả những người đang mang thai hoặc những người đang nghĩ đến việc mang thai và những người đang cho con bú nên tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân khỏi COVID-19".

Walensky nói thêm: "Các vắc xin an toàn và hiệu quả, chưa bao giờ cấp bách hơn khi tăng cường tiêm chủng khi chúng tôi đối mặt với biến thể Delta có khả năng lây truyền cao và nhận thấy kết quả nghiêm trọng từ COVID-19 ở những người mang thai không được tiêm phòng".

1. Không tìm thấy sự khác biệt về tỷ lệ sảy thai

Theo các kết quả CDC đưa ra phân tích, vắc xin Covid-19 được thực hiện tiêm phòng sớm trong thai kỳ không tìm thấy nguy cơ sảy thai tăng trong số gần 2.500 người mang thai được tiêm vắc-xin mRNA COVID-19 trước khi mang thai 20 tuần.

Ngoài ra, dữ liệu CDC đưa ra còn cho biết tình trạng sảy thai thường xảy ra ở khoảng từ 11 đến 16% các trường hợp mang thai. Trong khi đó, nghiên cứu cũng cho thấy rằng sau khi tiêm vắc xin Covid-19 cho biết có khoảng 13% tỉ lệ sảy và kết quả này tương đương với tỉ lệ sảy thai dự kiến trong dân số nói chung.

Tại sao CDC lại khuyên người mang thai nên tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 2.

Tiến sĩ Teresa Murray Amato, tại Long Island Do Thái Forest Hills ở Queens, New York cho biết: "Mặc dù rất khó để thực hiện các nghiên cứu trên phụ nữ mang thai, CDC đã xem xét dữ liệu hồi cứu và kết luận rằng vắc-xin COVID-19 không khiến phụ nữ hoặc thai nhi của họ có nguy cơ cao hơn".

Bà cảnh báo thêm: "Tuy nhiên, dữ liệu cũng kết luận rằng phụ nữ mang thai bị nhiễm vi-rút COVID-19 có nguy cơ mắc các biến chứng thai kỳ cao hơn, chẳng hạn như tiền sản giật và chuyển dạ sinh non".

2. Lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19 vượt trội so với rủi ro

CDC cũng xác nhận rằng dữ liệu trước đó từ ba hệ thống giám sát an toàn không tìm thấy bất kỳ mối lo ngại nào về an toàn cho những người mang thai được tiêm vắc xin vào cuối thai kỳ hoặc cho trẻ sơ sinh của họ.

CDC nói thêm rằng, khi kết hợp, dữ liệu này và "những rủi ro nghiêm trọng" đã biết của COVID-19 trong thời kỳ mang thai chứng minh lợi ích của việc chủng ngừa trong thai kỳ vượt trội hơn bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn hoặc rủi ro nào đã biết.

Ông Tiến sĩ Eran Bornstein , phó chủ tịch của OB-GYN và giám đốc thuốc cho thai nhi tại bệnh viện Lenox Hill ở New York cho biết: "Mặc dù hầu hết phụ nữ mang thai sẽ có một bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng, như một nhóm, phụ nữ mang thai có nguy cơ gia tăng đáng kể các biến chứng từ COVID-19".

Theo Bornstein, những biến chứng này bao gồm:

- Quá trình nhiễm trùng nặng hơn.

- Suy hô hấp.

- ICU.

- Tử vong.

CDC cũng báo cáo rằng các bác sĩ lâm sàng đã thấy số lượng người mang thai bị nhiễm virus corona tăng lên trong vài tuần qua.

Amato xác nhận: "CDC đã đưa ra một khuyến cáo mạnh mẽ được dự đoán là phụ nữ mang thai nên tiêm vắc-xin COVID-19. Do sự lây lan ngày càng tăng của biến thể Delta rất dễ lây lan, điều rất quan trọng là bất kỳ phụ nữ mang thai nào cũng phải liên hệ với bác sĩ của họ càng sớm càng tốt để thảo luận về vắc-xin".

Tại sao CDC lại khuyên người mang thai nên tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 3.

CDC đã nêu ra một số lý do khiến "việc tiêm chủng cho quần thể này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết".

Những lý do này bao gồm sự gia tăng sự lưu thông của các Biến thể Delta, hấp thu vắc xin thấp đối với những người đang mang thai và tăng nguy cơ bị bệnh nặng và các biến chứng thai kỳ liên quan đến nhiễm trùng.

3. Loại vắc xin nào tốt nhất cho người mang thai?

Bornstein nhấn mạnh: "Tiêm phòng cho bà mẹ mang thai là vô cùng quan trọng trong việc giảm thiểu khả năng nhiễm trùng cũng như khả năng mắc bệnh nặng, và do đó là cứu cánh. Đó là khuyến cáo của cả Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Y học Bà mẹ-Thai nhi.

Ông thừa nhận, mặc dù không rõ việc tiêm chủng mang lại hiệu quả bảo vệ cho thai nhi như thế nào, nhưng "tiêm chủng thụ động có thể bảo vệ ngắn hạn với các loại vắc xin khác và cũng có thể có trong trường hợp này".

Khi được hỏi liệu bất kỳ loại vắc-xin nào có sẵn ít hay nhiều có hiệu quả đối với người đang mang thai, Bornstein chỉ ra rằng vắc-xin mRNA của Pfizer-BioNTech và Moderna "có tỷ lệ bảo vệ cao nhất".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm