Cha bị truy nã vì nợ hơn 4 triệu đô tiền cấp dưỡng nuôi con

10/10/2018 - 16:28
Người cha là một bác sĩ tim mạch vừa rơi vào danh sách “Kẻ vô trách nhiệm bị truy nã” và bị thông báo trên mạng của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Mỹ) khi bị thiếu nợ hơn 4,2 triệu đô la tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn.

Theo Văn phòng Thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (OIG), người cha "vô trách nhiệm" này tên là David Lawrence Adams - 67 tuổi, được cho là có thể đã bỏ trốn từ Mỹ sang Israel sau khi không trả tiền nghĩa vụ cấp dưỡng 2.500đô/tháng cho 2 đứa con của ông ta từ năm 1994. Sau khi tính tổng tiền phải cấp dưỡng, cộng lãi, ông này đã bị thiếu nợ đến 4.219.040 đô la Mỹ.

4441851_100818-me-chris-deadbeat-vid.jpg
Người cha Adams từng bị truy tố vì tội "vô trách nhiệm" với con vào năm 2008 khi đang sinh sống ở Florida và hành nghề bác sĩ tim mạch tại đây.

Tháng 8/2008, tòa đã một lần ban hành lệnh yêu cầu ông này phải thực thi nghĩa vụ cấp dưỡng nhưng từ đó đến nay, người cha này vẫn chưa một lần gửi tiền cho 2 con đang sống cùng mẹ ở New York.

 

o-money-divorce-facebook.jpg
Trong danh sách bị truy nã lần này trên trang web, bên cạnh David Lawrence Adams, Cơ quan Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh còn ra lệnh truy nã, tìm kiếm 6 người đàn ông và 1 phụ nữ với tội danh tương tự...

Trong 6 người đàn ông lần này, còn có một cựu Giám đốc tiếp thị ở Providence cũng đang nợ 250.000 đô tiền cấp dưỡng nuôi 3 con, đứa 9, 11 và 14 tuổi số tiền 6.000 đô mỗi tháng. Theo hồ sơ toà, người cha này Christopher Carroll, sinh năm 1967. Anh ta ngưng trả tiền cấp dưỡng vào tháng 1/ 2013, hai năm sau khi bắt đầu trả tiền này theo lệnh toà. Vào ngày 17/6/2013, toà địa phương phán quyết Carroll tội chống lệnh toà vì đã không thực thi nghĩa vụ cấp dưỡng, tổng số tiền lên đến 250.000 đô.

Theo hồ sơ, trong khi không thực hiện nghĩa vụ làm cha, Carroll đã rút ít nhất 369.329,31 đô từ nhiều trương mục đầu tư của mình. Anh ta bị cáo buộc bay từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, du lịch ra ngoại quốc để tránh trả tiền cấp dưỡng. Cũng theo hồ sơ toà, anh ta tái hôn vào năm 2012, từ bỏ quốc tịch Mỹ và du lịch khắp nơi bằng hộ chiếu Ireland...

Hoặc với người đàn ông khác là Glenn Meinecke, 50 tuổi, có thể đang sống tại Ontario cũng đã có trát nợ khoản tiền 50.000 đô do chưa thanh toán khoản hỗ trợ nuôi con từ năm 2004… Charles Hefner, sinh năm 1962, ở Nam Georgia, đang nợ số tiền nợ: 213.699 đô la, nghi án đang trốn ở Sorocaba, Sao Paulo, Brazil; Ông John Spaid, sinh năm 1962, ở quận Nam Dakota, nợ 48.000 đô la; ông Gunther Bogensperger, sinh năm 1952, ở Connecticut, đang nợ 118.000 đô la từ 2005…

1aaaaaa.jpg
Danh sách những người cha trốn đóng tiền nuôi con được đăng tải công khai trên trang web

Trước đó, đầu năm 2018, Văn phòng Thanh tra Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã thông báo truy nã Joseph Stroup và người này đã bị kết án 2 năm tù giam và kèm lệnh phải trả tiền bồi thường 500.000 đô sau khi bị bắt tại Calgary…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm