Cha mẹ bận rộn đến mấy cũng cần đồng hành để con phát triển toàn diện

Ứng Hà Chi
06/05/2023 - 15:43
Thứ mà những đứa trẻ khao khát không phải là tiền bạc, vật chất mà là những phút giây hạnh phúc có bố mẹ bên cạnh.

Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, một cậu bé tên Tiểu Lý, 8 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Nam đã gom hết tiền tiết kiệm của mình mang đến đưa cho cô giáo, với mục đích đăng ký cho bố mẹ đi học lớp phụ đạo cùng mình.

Khi cô giáo hỏi lý do, cậu bé cho biết: "Mỗi khi con nhờ bố mẹ hướng dẫn bài tập là họ trả lời rằng không biết hoặc không có thời gian. Vì thế, con đăng ký cho bố mẹ đi học để mở mang kiến thức".

Được biết bố mẹ của Tiểu Lý đều là doanh nhân, công việc hàng ngày rất bận rộn. Ngay từ khi cậu bé vào lớp 1, bố mẹ đã mời gia sư về nhà dạy học cho con vào buổi tối. Cặp vợ chồng lấy lý do không hiểu bài vở của con nên không thể dạy con học. Tiểu Lý tin lời bố mẹ nên đã đập lợn đất, lấy tiền mừng tuổi tiết kiệm mấy năm nay của mình ra để đăng ký cho bố mẹ đi học cùng.

Cha mẹ bận rộn đến mấy cũng cần đồng hành cùng con, để con phát triển toàn diện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mẹ Tiểu Lý nghe cô giáo thuật lại sự việc chỉ biết dở khóc dở cười. Khi về nhà, chị nói chuyện thêm với con thì nghe được một câu khiến bản thân phải bật khóc nức nở. "Con chỉ muốn bố mẹ có thời gian dành cho con, cùng con chơi, cùng con đi học thôi mà!", Tiểu Lý phụng phịu nói.

Người mẹ đã khóc vì thương con và cả hối hận khi không quan tâm tới con. Vợ chồng chị đều nghĩ rằng chỉ cần cố gắng kiếm nhiều tiền để con được học tại trường tốt nhất, được mặc đồ đẹp nhất là đủ rồi. Khi kinh tế dư dả, họ sẽ bù đắp thời gian cho con sau. Cả hai không nghĩ rằng con lại cảm thấy cô đơn như vậy. 

Câu chuyện của gia đình Tiểu Lý là thực trạng chung trong xã hội ngày nay. Nhiều bậc phụ huynh bị cuốn vào guồng quay công việc, không có thời gian chăm sóc và giáo dục con. Họ nhờ ông bà nội ngoại hỗ trợ việc này hoặc phó mặc cho người giúp việc. 

Tuy nhiên, không ai có thể thay được vị trí của bố mẹ trong hành trình nuôi dạy con cái. Nếu muốn con phát triển toàn diện, bố mẹ cần học cách cân bằng thời gian cho công việc và gia đình.

Cậu bé 8 tuổi đập lợn lấy tiền đăng ký cho bố mẹ đi học, người mẹ nghe giải thích khóc nức nở: Hối hận vô cùng! - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Thứ mà những đứa trẻ khao khát không phải là tiền bạc, vật chất mà là những phút giây hạnh phúc có bố mẹ bên cạnh. Để đồng hành cùng con hiệu quả, bố mẹ cần thực hiện 3 điều sau.

1. Luôn quan tâm con trong mọi hoạt động

Trẻ tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhận thức rất rõ được việc bố mẹ có quan tâm mình hay không. Nhiều bố mẹ thường ít dành thời gian cho con, chỉ mải mê dùng điện thoại khi bên cạnh con. Trẻ thấy hành động này sẽ cho rằng bố mẹ đang "bỏ quên" mình.

Khi bên cạnh con, bố mẹ nên tập trung tuyệt đối bằng cách: Trò chuyện, hỏi han và chơi với con. Điều này khiến trẻ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc vì được chở che và yêu thương.

2. Sẵn sàng tham gia các hoạt động cùng con

Khi bố mẹ đồng hành cùng con nên chủ động tham gia các hoạt động để tăng cường sự tương tác. Điều này giúp nâng cao tình cảm gia đình. Qua các trò chơi, bố mẹ cũng sẽ nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của con, từ đó có các giải pháp can thiệp phù hợp.

3. Sẵn sàng lắng nghe con chia sẻ

Khi đồng hành cùng con, bố mẹ cũng cần nghe con chia sẻ, bày tỏ ý kiến bản thân. Chẳng hạn như hãy hỏi con thường xuyên về hoạt động ở trường lớp, mối quan hệ với các bạn, sở thích cá nhân,… Như vậy, con sẽ cảm thấy được quan tâm, được tôn trọng. Đây là tiền đề quan trọng trong việc giáo dục con cái.

Khi được bố mẹ lắng nghe ý kiến, con sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện. Từ đó, bố mẹ có hướng giải quyết phù hợp trước những vấn đề của con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm