Cha mẹ vướng kiện cáo, 6 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt hiện ra sao?

Thùy Anh
13/10/2022 - 15:20
Cha mẹ vướng kiện cáo, 6 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt hiện ra sao?
Hiện cuộc sống của những đứa trẻ nhà Angelina Jolie vẫn là chủ đề được dư luận quan tâm khi cha mẹ của họ vẫn chưa giải quyết xong những mâu thuẫn.

Trong đơn đệ trình lên tòa án mới, Angelina Jolie cáo buộc Brad Pitt đã bóp cổ con trên chuyến bay năm 2016. Cặp đôi hạng A từng được biết đến với cái tên “Brangelina” đã tham gia vào cuộc chiến pháp lý kéo dài kể từ khi Jolie đệ đơn ly hôn vào năm 2016.

Theo Page Six, năm 2021, Brad Pitt được trao quyền nuôi chung 6 đứa con của mình với Angelina Jolie .

“Pitt luôn tìm cơ hội để có nhiều thời gian hơn với các con”, Insider đưa tin. 

Maddox Chivan Jolie-Pitt, 21 tuổi

Maddox được Jolie nhận nuôi vào năm 2002 từ Campuchia và đổi tên thành Maddox Chivan Thornton Jolie. Ngay sau đó, cô mở một quỹ ở Campuchia (nay là Maddox Jolie-Pitt Foundation), nơi giúp cung cấp các dự án chăm sóc sức khỏe, giáo dục và bảo tồn. Năm 2006, một trung tâm dành cho trẻ em được thành lập dưới tên của Maddox tại thủ đô của Campuchia.

Maddox đã có một vai nhỏ trong bộ phim "World War Z" năm 2013 của Brad Pitt. Cậu cũng đã tham gia vào bộ phim "First They Killed My Father" của mẹ đóng tại quê nhà Campuchia. 

Cũng có thông tin cho rằng việc Brad Pitt gây gổ với Maddox trong một chuyến đi máy bay là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Jolie đệ đơn ly hôn. 

Cha mẹ vẫn đang vướng kiện cáo, 6 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt hiện ra sao? - Ảnh 1.

Maddox hiện đang theo học tại Đại học Yonsei ở Seoul, Hàn Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với Extra, Jolie cho biết Maddox đã trở lại Mỹ để tham gia các lớp học trực tuyến của mình do đại dịch Covid-19. Vào tháng 2/2021, Maddox đã đăng tấm hình hiếm hoi về hình xăm trên khung xương sườn bên phải.

Maddox đã tổ chức sinh nhật lần thứ 21 vào tháng 8 với Jolie và các anh chị em của mình.

Zahara Marley Jolie-Pitt, 17 tuổi

Jolie nhận nuôi Zahara từ Ethiopia vào năm 2005. Pitt nộp đơn xin nhận nuôi cô cùng năm. Zahara cũng góp giọng trong Kung Fu Panda 3 và có một vai nhỏ chưa được ghi nhận trong Maleficent, theo IMDB.

Jolie bắt đầu làm việc tại một cơ sở ở Ethiopia vào năm 2011, được đặt theo tên con gái cô, dành cho những trẻ em đã được chẩn đoán nhiễm HIV hoặc bệnh lao. Zahara là một người khá thân thiết với em gái Shiloh. Cả hai đã được bắt gặp trong các chuyến du ngoạn mua sắm cùng nhau và tham dự Lễ trao giải Kids 'Choice thường niên lần thứ 28 của Nickelodeon vào năm 2015 cùng với Angelina Jolie.

Cha mẹ vẫn đang vướng kiện cáo, 6 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt hiện ra sao? - Ảnh 2.

Vào tháng 10/2021, Zahara đã mặc chiếc váy trao giải Oscar 2014 của mẹ cô đến buổi ra mắt thế giới của Marvel's Eternals. Vào cuối năm ngoái, Zahara đã cùng Jolie đến Washington tham dự các cuộc họp để “hiện đại hóa và củng cố” Đạo luật Chống Bạo lực Đối với Phụ nữ.

Zahara bắt đầu các lớp học tại Spelman College ở Atlanta, Georgia vào mùa thu này.

Shiloh Jolie-Pitt, 16 tuổi

Con gái ruột đầu tiên của Pitt và Jolie chào đời vào tháng 5/2006. Truyền thông đã trả 4 triệu USD để thực hiện những bức ảnh độc quyền đầu tiên của Shiloh. Tạp chí People phát hành tháng 6 năm 2006 được ghi nhận là một trong những số bán chạy nhất, với 2,2 triệu bản được bán ra, theo Associated Press.

Khi còn nhỏ, Shiloh thích mặc quần áo nam tính - mũ phớt và đôi khi là cà vạt. Năm 2008, Pitt giải thích với Oprah Winfrey rằng Shiloh có thể được gọi là John.

Hai năm sau, Jolie lên tiếng chia sẻ Vanity Fair về con gái của họ. “Cô ấy thích những bộ đồ thể thao, quần áo thông thường” Jolie nói. “Con bé thích ăn mặc như con trai”.

Cha mẹ vẫn đang vướng kiện cáo, 6 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt hiện ra sao? - Ảnh 3.

Khi lớn hơn, Shiloh ra mắt diện mạo mới với mái tóc dài khi tham dự các sự kiện cùng gia đình. Hiện tại, Shiloh đã từ bỏ những bộ vest nhưng thường chọn những đôi giày vui nhộn và thoải mái hơn gót trên thảm đỏ.

Gần đây nhất, Shiloh đã xuất hiện với tư cách là một vũ công trong một video cho bài hát của Doja Cat, “Vegas”, trong bộ phim "Elvis".

Pax Thiên Jolie-Pitt, 18 tuổi

Con trai lớn thứ hai của Jolie là Pax Thiên Jolie-Pitt được nhận nuôi năm 2007 từ Việt Nam khi mới ba tuổi. Tên của cậu bé có nghĩa là “bầu trời hòa bình” trong tiếng Latinh và tiếng Việt. Pitt nhận Pax một năm sau đó vào năm 2008, theo People.

Pax, cùng với anh trai Maddox đều có chung gu thẩm mỹ. Cậu đã tổ chức sinh nhật lần thứ bảy của mình với gia đình ở Paris, cưỡi khinh khí cầu và đi du thuyền tiệc tùng, theo People. Cùng năm đó, vào năm 2011, Jolie đã đưa Pax về Việt Nam để có thể tìm hiểu thêm về văn hóa và gốc gác của mình.

Cha mẹ vướng kiện cáo, 6 người con của Angelina Jolie và Brad Pitt hiện ra sao? - Ảnh 4.


Giống như một số anh chị em trong gia đình, Pax Thiên cũng có một vai nhỏ trong một bộ phim của cha mẹ. Cậu đã có một vai diễn trong Maleficent của Jolie. Pax cũng tham gia lồng tiếng động vật của gấu trúc trong "Kung Fu Panda 3" cùng với các anh chị em của mình là Zahara, Shiloh và Knox. 

Jolie tiết lộ trong một lần xuất hiện năm 2016 trên BBC Radio 4's Woman's Hour rằng Pax có sở thích về âm nhạc và DJ.

Năm 2021, Pax tốt nghiệp một trường trung học ở Los Angeles. Theo truyền thông Anh, anh đã bỏ qua lễ tốt nghiệp vì không muốn gây chú ý tại sự kiện.

Vivienne Marcheline và Knox Léon Jolie-Pitt, 14 tuổi

Knox Léon và Vivienne Marcheline sinh ngày 12/7/2008. Knox là tên đệm của ông nội Pitt trong khi Léon là tên ông cố của Jolie. Marcheline là tên mẹ của Jolie. 

Vào năm 2011, Jolie đã miêu tả Vivienne với Marie Claire đó là “bé gái trẻ trung” thích làm móng và thích màu hồng. Jolie đã dùng từ “thanh lịch và tinh tế” để miêu tả về cô con gái út của mình. Trong khi đó, Knox thì ngược lại, cậu có tính cách cứng rắn hơn, thích khủng long và kiếm.

Vivienne đã đóng phiên bản nhỏ của Công chúa Aurora trong Maleficent cùng với mẹ. Trong khi đó, Knox đã ghi lại tiếng động vật cho Kung Fu Panda 3.

Và Knox hứa hẹn sẽ phát triển trong lĩnh vực thiết kế. Vào Ngày của Mẹ năm 2014, Knox đã biến một trong những bức vẽ Maleficent của mình thành một chiếc nhẫn vàng. 

Gần đây, Knox và Vivienne đã dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh mẹ.

Nguồn: SCMP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm