Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

P.V
09/11/2020 - 08:58
Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em
Đó là nội dung chủ đề của "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020", bắt đầu từ 15/11 đến 15/12/2020.

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCT ngày 27/12/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, Công văn số 1457/MTTWBTT ngày 30/9/2020 của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xây dựng Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020" trong các cấp Hội Phụ nữ.

Mục đích của kế hoạch là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; Nâng cao nhận thức của cộng đồng về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tuần hành hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (ảnh Nguyễn Síu)

Tuần hành hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 (ảnh Nguyễn Síu)

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói riêng, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 

Theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, các cấp Hội tập trung quản triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được thông qua trong năm 2020 (Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Giám định tư pháp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Đầu tư đối tác công tư, Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Tô chức Quốc hội), đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 và Tháng hành động năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong hệ thông Hội thông qua các hình thức như: hội nghị tập huấn, tọa đàm, đối thoạ) văn hóa văn nghệ, thông qua các buổi sinh hoạt Hội…

Ngày quốc tế loại bỏ bạo lực đối với Phụ nữ được cử hành vào ngày 25 tháng 11 hàng năm, là ngày do Liên Hiệp quốc đặt ra nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức công chúng về việc loại bỏ bạo hành đối với phụ nữ trên toàn thế giới.

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính sách nói chung và pháp luật, chính sách, quy định liên quan đến bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói riêng thông qua chủ đề của Tháng hành động năm 2020 "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em" gắn với tuyên truyền và thực hiện chủ đề năm 2020 của Hội "An toàn cho phụ nữ và trẻ em"; Tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm