Chăm lo tốt hơn quyền lợi của lao động nữ khu công nghiệp khu chế xuất

08/12/2017 - 17:22
Hội thảo “Nâng cao hiệu quả của các mô hình tập hợp nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay” do Tổng LĐLĐVN và TW Hội LHPN VN phối hợp tổ chức sáng 8/12 tại Hà Nội.

Hội thảo là một trong nhiều hoạt động trong Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Hội LHPNVN giai đoạn 2017-2022 và là bước cụ thể hóa nhằm triển khai có hiệu quả Thông báo Kết luận số 22/TB-TW ngày 11/4/2017 về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 80/KL-TW của Ban Bí thư TƯ Đảng (khóa X). 
Một trong những nội dung quan trọng trong Thông báo trên là việc lồng ghép hoạt động của Hội LHPN với hoạt động nữ công của Công đoàn trong doanh nghiệp. Nghiên cứu thành lập tổ chức Hội phụ nữ trong khu dân cư, khu nhà trọ với mô hình phù hợp, thiết thực để vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, người lao động...

20171208_104208-sua.jpg
Hội thảo là dịp để các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận tìm ra các giải pháp phối hợp hoạt động hiệu quả hơn trong giai đoạn tới khi ngày càng có nhiều lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các thành phố lớn và các tỉnh lân cận.

 

Hội thảo có sự tham gia của Hội LHPN và Liên đoàn Lao động 14 tỉnh/thành phố là những địa phương có lực lượng lao động nữ nhập cư lớn đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn. Các đại biểu đã chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thu hút, tập hợp nữ công nhân lao động, điển hình như: Mô hình Tổ phụ nữ lao động nhập cư, CLB nhà trọ an toàn, CLB nữ chủ nhà trọ (Hội LHPN Hà Nội); tổ công nhân tự quản (Ban nữ công tỉnh Bắc Ninh); thành lập Trung tâm vì người lao động nghèo (Hội LHPN quận Dương Kinh, TP Hải Phòng); Chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, Chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức trại hè Thanh Đa (Liên đoàn Lao động TPHCM)…

Mặc dù trong thời gian qua, Hội LHPN và Liên đoàn Lao động các cấp đã có nhiều nỗ lực nhằm góp phần chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, tuy nhiên, Hội thảo cũng nhìn nhận rõ một thực trạng là nhóm đối tượng này hiện vẫn còn phải đối mặt với các vấn đề về thu nhập, đời sống, nhà ở, nhà trẻ cho con; vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, việc tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, tiếp cận các dịch vụ y tế, trình độ, hiểu biết pháp luật… 

Các đại biểu đã đề xuất các nội dung hoạt động trong thời gian tới nhằm chăm lo tốt hơn quyền lợi của lao động nữ, thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép hoạt động của Hội LHPN với hoạt động nữ công của Công đoàn theo đúng tinh thần Thông báo Kết luận 22 của Ban Bí thư TW.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm