Chăm trẻ sơ sinh: Cần lưu ý 4 cách sau

26/07/2018 - 16:43
Người mẹ nào cũng luôn mong muốn con mình thơm tho, khỏe mạnh. Vì vậy, có những bà mẹ thường chăm con một cách quá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, việc “sạch sẽ” quá chưa hẳn đã tốt với bé. Sau đây là một vài lưu ý để các mẹ tham khảo.
 Tắm hàng ngày
Việc tắm sạch sẽ cho bé là cần thiết để giữ gìn vệ sinh thân thể, tránh các bệnh về da cho bé. Thế nhưng, dù trời nóng hay lạnh, vì nghĩ tắm là tốt nên các mẹ “ép” con tắm cho sạch, cho thơm để dễ ngủ. Liệu có thật sự con có cảm thấy dễ chịu, ngủ ngon hơn không? Hay việc bị đánh thức dậy đi tắm khi đang ngủ ngon là một điều khó chịu, làm con khóc toáng lên rồi.
 
mebe.jpg

 

Sự thật là trẻ sơ sinh không bị hôi như mùi mồ hôi của người lớn cho nên việc cho bé tắm mỗi ngày là không cần thiết. Ngoài ra, việc tắm quá nhiều sẽ khiến da bé bị khô, mất nước.
 
Lý tưởng nhất với trẻ sơ sinh là cách ngày tắm bé một lần.
 
Giữ yên tĩnh tuyệt đối
Môi trường yên tĩnh là điều kiện tốt cho giấc ngủ của bé. Cũng chính vì thế, nhiều mẹ hạn chế tiếng ồn đến mức tuyệt đối, và điều này đôi lúc làm cả nhà thấy gò bó không thoải mái.
 
Sự thật là trẻ sơ sinh có thể ngủ trong điều kiện âm thanh và ánh sáng ở mức độ nhẹ. Nếu mẹ cố tạo điều kiện tuyệt đối, bé sẽ quen với môi trường như vậy dẫn đến khó thích nghi với mọi tình huống trong cuộc sống sau này.
 
asian-baby-girl-sleeping-on-260nw-169673336.jpg

 

Vệ sinh đồ dùng của bé
Sau khi mua về, việc súc rửa bằng nước rửa bình sữa, nấu qua nước sôi trước khi dùng còn tráng qua nước sôi các đồ dùng của bé như: Bình sữa, núm vú, ly, muỗng... là điều cần thiết. Tuy nhiên, những lần dùng sau chỉ cần rửa bằng nước rửa bình sữa và tráng lại bằng nước sôi là đủ.
 
Trẻ sơ sinh sống trong môi trường vô trùng và sạch sẽ quá vô tình gây hạn chế sự phát triển của hệ thống miễn dịch.
 
Uống nước lọc mỗi ngày
Bé chỉ cần bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời không cần bổ sung thực phẩm hay nước. Với bé có bú kèm sữa công thức, mẹ có thể tráng miệng cho bé bằng 1 muỗng nhỏ nước.
 
11.jpg

 

Không nên cho bé uống quá nhiều nước vì có thể gây ngộ độc nước. Mẹ nên quan sát bằng mắt thường phân và nước tiểu của bé. Nếu nước tiểu không vàng, phân mềm không vón cục là bé đã nhận đủ nước.
 
Các mẹ nên tham khảo việc chăm sóc bé từ nhiều nguồn nhằm chọn lọc ra những điều đúng, hợp lý và khoa học nhất cho bé yêu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm