Chanel Haute Couture Thu-Đông 2025/26: Bản giao hòa của đất trời và con người

Bộ sưu tập Chanel Haute Couture Thu-Đông 2025/26 như một khúc trữ tình được dệt nên từ sắc vàng cánh đồng, từ hơi thở của gió và mây trên những ngọn đồi Scotland. Từng thiết kế là một lời ca ngợi vẻ đẹp tự do của người phụ nữ, đồng thời tôn vinh đôi tay bậc thầy của những nghệ nhân couture.
Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris Haute Couture - sự kiện đỉnh cao của ngành thời trang - nơi các nhà mốt giới thiệu những thiết kế may đo thủ công, Chanel đã biến Salon d'Honneur tại Grand Palais thành một khung cảnh vừa phóng khoáng vừa thanh lịch. Ngay từ khoảnh khắc bước vào không gian ấy, khán giả có thể cảm nhận một làn gió đồng quê trong trẻo, len lỏi từ cảnh trí đến từng đường may.
Bộ sưu tập lần này được xem như lời mời gọi trở về với "cánh đồng xanh", tái khẳng định tình yêu thiên nhiên và khát vọng tự do vận động của cơ thể phụ nữ. Phom dáng rộng rãi, thoải mái, hơi hướng nam tính (menswear: phong cách lấy cảm hứng từ trang phục nam giới) xuất hiện xuyên suốt trong các mẫu suit và váy dạ tiệc. Nổi bật là những bộ suit với gam màu trung tính: écru (trắng ngà), nâu, xanh lá, đen. Áo khoác được cắt may theo tỉ lệ menswear, mang đến sự phóng khoáng nhưng không kém phần duyên dáng.
Chanel vẫn giữ những chất liệu biểu tượng của mình nhưng thổi vào đó tinh thần thơ mộng. Tweed (vải len dệt thô, vốn gắn liền với thương hiệu Chanel) trở nên mềm mại bất ngờ nhờ được xử lý như đan len trên các thiết kế coatdress (váy dạng áo khoác), suit với jacket như jumper (áo len chui đầu), hay những chất liệu mohair (len từ lông dê Angora) với sắc xanh rêu, tím mận đậm chất mùa Thu.
Đặc biệt, sự kết hợp tweed với lông vũ đã tạo hiệu ứng bề mặt giống như lông thú, xuất hiện trên các mẫu suit, áo khoác dài hay cape thêu tay. Trong khi đó, bouclé (loại vải len với bề mặt vòng sợi nổi) được xử lý gợi cảm giác như da cừu trên các thiết kế coatdress đen-trắng, gile dài hoặc quần short ngà thêu vẽ tinh xảo.
Gam màu chủ đạo của bộ sưu tập là bảng màu tự nhiên, dịu nhẹ: trắng ngà, nâu, đen, xanh lá, điểm xuyết ánh vàng, bạc, cam từ chi tiết thêu, nút áo hay chiffon lamé (lamé: loại vải dệt có sợi kim loại tạo ánh lấp lánh). Một số thiết kế rực sáng như ánh hoàng hôn, chẳng hạn chiếc đầm flounce (váy nhiều tầng bèo) màu cam lamé, hay những chi tiết ren ánh vàng bạc như tia nắng xuyên qua màn sương. Khép lại bộ sưu tập là chiếc váy cưới đính bông lúa - biểu tượng cho sự sung túc, mà Coco Chanel từng coi như lá bùa may mắn.
Kỹ thuật haute couture (nghệ thuật may đo thủ công cao cấp, được thực hiện bởi các nghệ nhân bậc thầy, mất hàng trăm giờ cho mỗi bộ váy) được thể hiện trong từng chi tiết: từ bím thêu đan viền, hoa văn bông lúa đính kết tinh xảo, đến chiffon (lụa mỏng nhẹ), satin crêpe (lụa mờ mềm mại) và satin duchess (lụa bóng giữ phom đứng). Dáng váy quây thêu hoa, áo khoác peacoat (áo khoác hai hàng cúc, gốc từ thủy thủ) thêu họa tiết đa sắc, hay đầm dây đen-trắng kết hợp lông vũ và chiffon đều toát lên vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh tế, vừa tôn vinh thủ công truyền thống vừa giữ tinh thần hiện đại.

Điểm nổi bật nhất ở Bộ sưu tập Chanel Haute Couture Thu-Đông 2025/26 chính là sự hòa quyện tuyệt đối giữa ý tưởng, bối cảnh và sản phẩm. Từ sân khấu, bảng màu đến chất liệu vải, tất cả dẫn người xem đến một miền đồng quê đầy ánh sáng và gió, nơi thiên nhiên gặp gỡ bàn tay con người. Haute couture không nhất thiết phải ồn ào, cầu kỳ. Đôi khi, sự tinh xảo nằm ở những gam màu của đất trời, ở hơi thở tự do phóng khoáng, và ở tình yêu thuần khiết với thiên nhiên - đó mới là đỉnh cao của thời trang.