Chẳng may bị dị ứng kem chống nắng, những điều các nàng nên thực hiện ngay

Theo Bạc Hà
24/05/2020 - 14:30
Chẳng may bị dị ứng kem chống nắng, những điều các nàng nên thực hiện ngay
Kem chống nắng bây giờ đã trở thành vật bất ly thân của các chị em phụ nữ. Nhưng cũng có trường hợp các nàng bôi kem chống nắng không may bị dị ứng. Lúc này, các cô gái cần biết cách xử lý để da không bị tổn thương nhiều hơn.

Các triệu chứng khi bị dị ứng kem chống nắng tương đối dễ nhận thấy như da bị châm chích nhẹ, ngứa rát, bong tróc, nổi mẩn đỏ hoặc mụn... Tuy nhiên, đa phần các trường hợp dị ứng kem chống nắng đều không quá nghiêm trọng. Vì thế, các nàng có thể áp dụng một vài cách xử lý như sau:

Làm sạch da

Khi thấy những dấu hiệu của việc dị ứng kem chống nắng, việc đầu tiên các nàng cần làm là phải làm sạch vùng da đang thoa kem. Việc để kem trên da trong một thời gian càng lâu, da của chị em có thể bị tổn thương nặng hơn. Đối với da mặt, các nàng hãy dùng sửa rửa mặt dịu nhẹ hoặc nước muối sinh lý để vệ sinh da. 

Chẳng may bị dị ứng kem chống nắng, đây là những điều các nàng nên thực hiện ngay - Ảnh 1.

Khi thấy những dấu hiệu của việc dị ứng kem chống nắng, việc đầu tiên các nàng cần làm là phải làm sạch vùng da đang thoa kem.

Ngưng loại kem chống nắng đang dùng

Sử dụng kem chống nắng bị dị ứng tức là các nàng đã chọn phải loại kem không phù hợp. Tiếp tục sử dụng loại kem này sẽ chỉ làm cho da của các nàng càng xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng hơn mà thôi. Vì thế, chị em phải cân nhắc sử dụng kem chống nắng khác thay thế khi da đã được chữa lành. 

Chẳng may bị dị ứng kem chống nắng, đây là những điều các nàng nên thực hiện ngay - Ảnh 2.

Chị em cần ngưng sử dụng loại kem chống nắng đang dùng.

Chườm lạnh làm dịu da

Chị em có thể chườm lạnh để làm dịu vùng da bị tổn thương. Nó sẽ giúp hạn chế việc các cô gái cảm thấy bị châm chích và rát. Bên cạnh đó, việc chườm lạnh cũng có tác dụng làm giảm ngứa, ngăn vùng da bị dị ứng không bị lan ra rộng hơn. Các nàng có thể dùng đá lạnh bọc vào trong một miếng vải rồi chườm lên da. Chị em lưu ý không nên chườm quá 20 phút.

Chẳng may bị dị ứng kem chống nắng, đây là những điều các nàng nên thực hiện ngay - Ảnh 3.

Các nàng có thể dùng đá lạnh bọc vào trong một miếng vải rồi chườm lên vùng da bị tổn thương.

Cung cấp độ ẩm cho làn da

Vì làn da bị dị ứng kem chống nắng rất dễ bị tổn thương, thậm chí là khô rát và bong tróc. Vì thế, chị em cần quan tâm hơn tới việc giữ ẩm cho da. Nó sẽ giúp cân bằng độ pH và khôi phục màng lipid trên da. Dần dần, da của các nàng sẽ nhanh phục hồi hơn. Các quý cô có thể dùng nhiều cách khác nhau để tăng cường độ ẩm cho da như: dùng xịt khoáng, bôi kem dưỡng ẩm, serum...

Chẳng may bị dị ứng kem chống nắng, đây là những điều các nàng nên thực hiện ngay - Ảnh 4.

Chị em cần quan tâm hơn tới việc giữ ẩm cho da.

Đắp mặt nạ tự nhiên để da nhanh phục hồi

Khi áp dụng những phương pháp trên đây, những tổn thương trên da của các nàng sẽ được chữa lành. Lúc này, chị em có thể đắp mặt nạ tự nhiên để tăng sức đề kháng cho da, giảm thâm sẹo, hỗ trợ làm sáng da. Các quý cô có thể đắp hai loại mặt nạ rất đơn giản theo các bước dưới đây:

* Mặt nạ nha đam:

- Rửa sạch lá nha đam tươi rồi gọt bỏ phần vỏ.

- Lấy lớp gel nha đam và thoa một lớp mỏng lên vùng da bị tổn thương.

- Để nguyên lớp gel nha đam trong 15 phút rồi rửa sạch da lại bằng nước lạnh.

Chẳng may bị dị ứng kem chống nắng, đây là những điều các nàng nên thực hiện ngay - Ảnh 5.

Các cô gái có thể sử dụng lớp gel của lô hội để đắp lên da.

* Mặt nạ mướp đắng

- Rửa sạch mướp đắng, bỏ ruột rồi cho vào trong nước muối loãng ngâm 10 phút.

- Vớt nướp đắng ra để ráo và đem xay nhuyễn.

- Vệ sinh sạch sẽ da rồi đắp mướp đắng lên.

- Để đắp khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch với nước lạnh.

Chẳng may bị dị ứng kem chống nắng, đây là những điều các nàng nên thực hiện ngay - Ảnh 6.

Chị em nên xay nhuyễn mướp đắng rồi đắp lên vùng da chịu tổn thương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm