Chàng trai với hành động bất ngờ khiến ai cũng ngỡ ngàng

28/06/2019 - 16:56
Đoạn clip cho thấy, một thiếu niên đã nhanh tay cứu được bé gái ngã xuống từ một tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

Được biết, đoạn clip được quay lại bởi camera của một cửa hàng cạnh tòa nhà ở quận Fatih, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 20/6.

Clip cho thấy thiếu niên Feuzi Zabaat (17 tuổi, đến từ Algeria) đứng một mình trước một tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, một đứa trẻ bất ngờ ngã từ trên tầng của tòa nhà xuống nhưng may mắn được Zabaat đỡ được.

 

thieu-nien-dung-mot-minh-va-hanh-dong-bat-ngo-khien-ai-cung-ngo-ngang.jpg
Thiếu niên nhanh trí đã cứu được bé gái rơi từ tầng 2 tòa nhà.
thieu-nien-dung-mot-minh-va-hanh-dong-bat-ngo-khien-ai-cung-ngo-ngang-2.jpg
Người đi đường chỉ nhận ra mọi việc sau khi hành động nhanh chóng của Zabaat.

 

Cô bé may mắn tên là Doha Muhammed (2 tuổi, người gốc Syria). Gia đình cô bé sống trên tầng 2 của tòa nhà. Theo phương tiện truyền thông địa phương, khi mẹ cô bé đang nấu ăn trong bếp, cô bé đã bò ra mép cửa sổ của căn hộ.

Zabaat đã nhận thấy cô bé mấp mé bên cửa sổ tầng 2 của tòa nhà và đứng dưới chủ động đỡ bé gái. Nhờ chàng thiếu niên, bé gái đã không bị bất kỳ thương tích gì sau sự cố.

Đoạn clip cho thấy mặc dù bé gái rơi với tốc độ rất nhanh nhưng Zabaat vẫn có thể bắt được cô bé. Chỉ sau hành động của Zabaat, người qua đường dường như mới chợt nhận ra điều gì vừa xảy đến.

 

thieu-nien-dung-mot-minh-va-hanh-dong-bat-ngo-khien-ai-cung-ngo-ngang-1.jpg
Zabaat chụp ảnh cùng bé gái may mắn Doha.

Chia sẻ với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Zabaat nói: “Tôi chỉ làm những gì là cần thiết vì tình yêu của Thánh Allah”.

Sau sự việc, Zabaat  và cô bé Doha đã cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm.

Như một lời cảm ơn, gia đình của bé Doha đã tặng cho người đã cứu mạng con gái họ một món quà trị giá 200 Liras Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương 27,21 bảng Anh).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm