Tags:

chất vấn tại quốc hội

Kiên quyết giảm các khoản chi không cần thiết, ưu tiên cải cách tiền lương

Kiên quyết giảm các khoản chi không cần thiết, ưu tiên cải cách tiền lương

Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 4 (chiều 5/11), đồng đời Thủ tướng nhấn mạnh có cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích tăng năng suất lao động.

Thủ tướng: Cần hành động đầy trách nhiệm hơn để trẻ em phát triển toàn diện, an toàn, khỏe mạnh

Thủ tướng: Cần hành động đầy trách nhiệm hơn để trẻ em phát triển toàn diện, an toàn, khỏe mạnh

Phát biểu tại phiên chất vấn sáng nay (10/11), bên cạnh việc làm rõ thêm về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép "phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặc biệt quan tâm tới trẻ em, đặc biệt là chăm lo cho trẻ em đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Thủ tướng Chính phủ: Đảm bảo an toàn nguồn nước, an ninh năng lượng để an lòng nhân dân

Thủ tướng Chính phủ: Đảm bảo an toàn nguồn nước, an ninh năng lượng để an lòng nhân dân

Chiều nay 8/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội; trong đó, những vấn đề đại biểu quan tâm gắn liền với đời sống của người dân như đảm bảo an ninh nước sạch và cung ứng điện, đảm bảo an ninh năng lượng cho đời sống người dân.

Giáo dục kỹ năng sử dụng mạng để lọc thông tin xấu, độc

Giáo dục kỹ năng sử dụng mạng để lọc thông tin xấu, độc

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sáng nay, 8/11, nhiều đại biểu Quốc hội dành sự quan tâm đến nguy cơ mất an toàn thông tin trên mạng hoặc sự tràn lan của các tin xấu, độc trên internet, đặc biệt là mạng xã hội.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: Mạnh tay với tình trạng báo chí ‘sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ’

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông: Mạnh tay với tình trạng báo chí ‘sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ’

Trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng nay (8/11), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng giải đáp những vấn đề về quản lý hoạt động báo chí, trong đó Bộ này đã thấy được những tình trạng “báo hóa” tạp chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” bài…

Cán bộ tham nhũng vặt là ‘lỗ hổng dễ làm đắm thuyền’

Cán bộ tham nhũng vặt là ‘lỗ hổng dễ làm đắm thuyền’

Trả lời chất vấn của đại biểu ngày 7/11 về tình trạng cán bộ công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng tình trạng này là “một lỗ hổng, nếu không bịt kịp thì từ một lỗ hổng nhỏ sẽ thành một lỗ hổng lớn, dễ đắm thuyền, rất nguy hiểm”.

Siết hoạt động kinh doanh online, bảo vệ người tiêu dùng

Siết hoạt động kinh doanh online, bảo vệ người tiêu dùng

Trả lời chất vấn trước Quốc hội chiều nay 6/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng thương mại điện tử nước ta phát triển rất nhanh nhưng vấn đề đặt ra là pháp luật còn có sự chồng lấn và chưa hoàn thiện để đảm bảo hạ tầng điện tử cũng như bảo vệ người tiêu dùng trước các hành vi lợi dụng, gian lận trong hoạt động thương mại điện tử.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trần tình về sự chậm trễ đưa điện về nông thôn, miền núi

Bộ trưởng Bộ Công Thương trần tình về sự chậm trễ đưa điện về nông thôn, miền núi

 Trả lời chất vấn chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giãi bày về việc chưa hoàn thành đề án đưa điện lưới quốc gia cung cấp cho hơn 1.000 hộ nông dân, ở hơn 9.000 thôn bản ở vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; đồng thời kiến nghị cho tiếp tục thực hiện đề án này từ giai đoạn 2021 - 2025.

Giải pháp căn cơ cho nông sản Việt Nam

Giải pháp căn cơ cho nông sản Việt Nam

Sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường là trưởng ngành đầu tiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Các đại biểu đặc biệt quan tâm đặt câu hỏi về xây dựng 3 trục sản phẩm quốc gia gồm sản phẩm vùng, sản phẩm địa phương và sản phẩm OCOP; cũng như hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị hàng hóa, nông sản Việt Nam.

Cương quyết đưa ra khỏi ngành với giáo viên bạo hành trẻ em

Cương quyết đưa ra khỏi ngành với giáo viên bạo hành trẻ em

Phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng nay, 6/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Thời gian qua, một số nơi, một số trường hợp xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em ở trường mầm non, đã gây bức xúc trong xã hội. Trong mọi trường hợp, với tất cả giáo viên ở các bậc học, nếu có bạo hành với trẻ em thì cương quyết “phải đưa ra khỏi ngành giáo dục”.