Cháy cửa hàng vàng mã, 2 trẻ chết

24/07/2016 - 19:15
Trưa 24/7, cửa hàng kinh doanh vàng mã của vợ chồng anh Đỗ Văn Thanh ở thôn Đâu Kiên (xã Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng) xảy ra hỏa hoạn, 2 bé đang ngủ trong nhà thiệt mạng.

Vụ cháy cũng khiến toàn bộ số vàng mã và tài sản của gia đình trị giá hàng trăm triệu đồng bị thiêu rụi. Hai trẻ thiệt mạng là Đỗ Hoàng Anh (SN 2006, con anh Thanh) và Nguyễn Văn Huy (SN 2009, cháu họ anh Thanh).

Bà Vụ Thị Mỵ, người chứng kiến vụ hỏa hoạn, cho biết: Lúc 9h cùng ngày, do bị chập điện, lửa bùng phát trong gian bếp ở tầng 1 phía cuối căn nhà 2 tầng. Do vàng mã chất đầy khu vực xung quanh bếp và dưới tầng 1, treo cả trên trần nhà và phía cầu thang lên tầng 2, nên nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra phía ngoài, bao trùm toàn bộ tầng 1 rồi lan lên tầng 2.

Trong lúc hoảng loạn, vợ chồng anh Thanh hô hoán những người làm thuê tại cửa hàng cùng lấy nước dập lửa dưới tầng 1, đồng thời gọi cảnh sát PCCC. Công an huyện An Lão huy động lực lượng phối hợp cùng cảnh sát CPCC và người dân dập lửa. Đến 11h trưa, đám cháy được khống chế.

img_14.jpg
Vụ cháy khiến 2 đứa trẻ tử vong.

Lúc này vợ chồng anh Thanh mới hốt hoảng tìm cháu Hoàng Anh và cháu Huy, bởi nghĩ rằng 2 cháu đã ra ngoài chơi từ sáng. Tuy nhiên, trước lúc xảy ra cháy, cháu Huy và Hoàng Anh lên tầng 2 bật điều hòa và ngủ trong phòng. Khi mọi người lên tầng 2 căn nhà, Hoàng Anh và Huy bị chết cháy, thi thể dính chặt vào chiếc đệm lò xo trên giường.

Theo hàng xóm nhà anh Thanh, do nghỉ hè, nên cháu Huy được mẹ đưa xuống nhà anh Thanh để chơi cùng con anh Thanh. Lúc xảy ra cháy, mẹ cháu đang làm vàng mã dưới tầng 1, cũng tham gia chữa cháy mà không hề để ý đến con trai đang ở trên tầng 2.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm