Chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở Quảng Nam

Đoàn Hữu Trung
29/10/2020 - 16:35
Chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở  đất ở Quảng Nam

Hiện trường một điểm sạt lở vùi lấp 11 người tại thôn 6 của xã Phước Lộc (giáp giới với tỉnh Kon Tum). Nguồn ảnh: Báo Quảng Nam

Khả năng đến khoảng 17 giờ ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp cận hiện trường các điểm sạt lở đất tại hai xã Trà Leng và Trà Vân thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Ngay sau khi nhận thông tin 53 người bị núi lở vùi lấp trong đêm 28/10 tại Thôn 1 (xã Trà Leng) và Thôn 1 (xã Trà Vân) thuộc huyện Nam Trà My, sáng 29/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác của Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã cấp tốc đến huyện Bắc Trà My, gần hiện trường vụ sạt lở, để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn-cứu hộ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng vượt qua các điểm tắc nghẽn để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác tìm kiếm, cứu nạn-cứu hộ, huy động tất cả mọi phương tiện.

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam là nòng cốt trong nhiệm vụ đặc biệt này.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Quảng Nam và các lực lượng chức năng khẩn trương chạy đua với thời gian, huy động các phương tiện khai thông Quốc lộ 40 để lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã kịp thời cử ngay lực lượng đủ mạnh đến hiện trường.

Phó Thủ tướng gợi ý ngoài việc nỗ lực khai thông đường bộ, các lực lượng chức năng cần sớm tính đến phương án sử dụng đường thủy, đường không để tiếp cận hiện trường một cách nhanh nhất, an toàn nhất.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, cho biết trên Quốc lộ 40B có 5 điểm sạt lở với khối lượng lớn đất đá tràn xuống nền đường khiến giao thông trên tuyến quốc lộ này bị tắc nghẽn, việc tiếp cận hiện trường chưa thể thực hiện ngay được.

Tỉnh Quảng Nam đã huy động nhiều phương tiện xe cơ giới hạng nặng để thông tuyến từ hai phía Quốc lộ 40 nhằm rút ngắn thời gian các lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường.

Chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở  đất tại Quảng Nam - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 trực tiếp chỉ huy lực lượng quân sự xử lý các điểm sạt lở trên đường vào Trà Leng. Nguồn ảnh: Báo Quảng Nam

Đến 12 giờ ngày 29/10, có 3/5 điểm sạt lở trên Quốc lộ 40 đã được xử lý xong. Dự kiến, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, tất cả 5 điểm sạt lở nặng sẽ được xử lý xong, đảm bảo thông tuyến.

Khả năng đến khoảng 17 giờ ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sẽ tiếp cận hiện trường hai xã Trà Leng và Trà Vân.

Báo cáo Phó Thủ tướng tại Sở Chỉ huy tiền phương, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết ngay trong đêm 28/10, sau khi nhận lệnh của Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng và nhiều phương tiện thiết bị, thông tin liên lạc hành quân ngay trong đêm để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đang tập kết lực lượng tại trung tâm huyện Bắc Trà My, cách hiện trường vụ sạt lở tại 2 xã Trà Leng và Tràn Vân (huyện Nam Trà My) gần 15km.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5, trực trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn tại hai xã Trà Leng và Trà Vân cho biết ngoài việc chờ thông tuyến đường, lực lượng trinh sát của Quân khu 5 đang tìm điều nghiên để tìm đường ngắn nhất cho các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ từ phía địa phương, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhấn mạnh vụ sạt lở núi tại xã Trà Leng và Trà Vân là vụ tai nạn rất nghiêm trọng.

Thực hiện Công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương vào sáng 29/10 và đặt tại huyện Bắc Trà My để chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với 53 người bị núi sạt vùi lấp tại 2 xã Trà Leng và Trà Vân thuộc huyện Nam Trà My.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết đến trưa 29/10, các lực lượng tại chỗ đã tìm thấy thi thể của 8 người trong tổng số 53 người mất tích tại hai xã Trà Leng và Trà Vân, huyện Bắc Trà My.

Ngoài lực lượng tìm kiếm của Quân khu 5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng yêu cầu các địa phương huy động lực lượng thanh niên xung kích, đoàn thanh niên tham gia khắc phục sạt lở gây ách tắc trên Quốc lộ 40.

Mặt khác, chính quyền và lực lượng chức năng khuyến cáo người dân ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam phải hết sức cảnh giác với tình trạng sạt lở núi và lũ quét vì đây mới là thời điểm đầu mùa mưa.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ đồng bào trong cơn hoạn nạn là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị-xã hội.

Nguồn: TTXVN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm