Cách ứng phó khi bé ‘bên trọng, bên khinh’

31/07/2015 - 09:53
Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, con bạn tỏ ra yêu quý cha hoặc mẹ hơn người còn lại. Tuy nhiên, giai đoạn này thường trôi qua rất nhanh và có những cách mà bạn có thể áp dụng để ứng phó với tình trạng này.

1. Người “được hâm mộ” nên buông dần một vài trách nhiệm

Dù cha hay mẹ là người được bé thiên vị hơn thì cũng nên bắt đầu san sẻ dần một số trách nhiệm. Nếu người “được hâm mộ” vẫn tiếp tục dành quá nhiều thời gian cho bé thì con bạn sẽ có xu hướng giữ nguyên sự “bất công” trong tình cảm của mình. Hãy bắt đầu bằng cách chia dần trách nhiệm cho người kia. Ví dụ, nếu chồng bạn là người bị bé cho “ra rìa”, hãy để anh ấy phụ giúp vợ khi tắm hoặc cho con ăn. Điều đó sẽ làm tăng sợi dây kết nối tình cảm giữa cha và con.

2. Đừng quá nuông chiều con

Bạn hoặc chồng bạn có thể trở thành người được bé yêu quý hơn vì dành cho bé quá nhiều sự chú ý. Khi một trong hai người quá nuông chiều con, bé thường sẽ gắn bó với người ấy hơn. Bé sẽ sớm hiểu ra cha hay mẹ là người sẽ thỏa mãn những nhu cầu của bé. Vì vậy, giải pháp cho tình huống này là không nên quá nuông chiều con.

Sẽ rất tự nhiên khi người cha hay người mẹ bị “ra rìa”. Tuy nhiên, thay vì chán nản, hãy tiếp tục thể hiện cho con thấy bạn yêu bé thật nhiều.

3. Cẩn trọng với lời nói

Cẩn thận với những gì bạn nói ra trước mặt bé có thể tạo nên sự khác biệt lớn khi đối phó với việc bé “thiên vị” người này hơn người kia. Đừng sai lầm khi nghĩ rằng vì bé chưa thể hiểu hết ngôn ngữ của người lớn nên sẽ không “hấp thu” được cốt lõi của những gì được nói ra trong nhà. Ví dụ, nếu con gái yêu bố hơn mẹ, thì việc hằng ngày bố nựng nịu con là “cô công chúa bé bỏng của bố” sẽ chỉ càng làm cho vấn đề tồi tệ hơn.

4. Để người “bị bỏ rơi” mang lại niềm vui cho bé

Người cha hay người mẹ “bị bỏ rơi” sẽ chỉ “ghi điểm” trong tâm trí con nếu biết cách mang lại niềm vui cho bé. Giả dụ bạn là người bị “ra rìa”, hãy nghĩ xem điều gì mà con bạn thích làm nhất? Nếu chơi đồ chơi là câu trả lời thì hãy dành nhiều thời gian hơn để chơi đồ chơi cùng bé. Khi bạn cùng con khám phá những điều làm bé vui vẻ thì con bạn cũng sẽ bắt đầu dành sự “ngưỡng mộ” cho bạn.

5. Luôn thể hiện tình thương yêu

Sẽ rất tự nhiên khi người cha hay người mẹ bị “ra rìa” cảm thấy vô cùng thất vọng vì con không dành cho mình sự yêu quý như với “nửa kia”. Tuy nhiên, thay vì chán nản, hãy tiếp tục thể hiện cho con thấy bạn yêu bé thật nhiều. Đôi khi con có thể lảng tránh bạn, nhưng rồi sẽ đến lúc bé cảm nhận được sự yêu thương của bạn.

6. Tránh dằn vặt quá nhiều

Việc bé yêu bố hơn mẹ hay ngược lại là điều hoàn toàn bình thường. Trừ khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát, còn thì đừng để mình bị ám ảnh, dằn vặt quá nhiều về điều này. Cuối cùng, bé sẽ khôn lớn và yêu quý cả bố và mẹ như nhau. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian đến khi sự “công bằng” quay trở lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm