Chém chết bà nội vì... bị kêu vào nhà ngủ

25/05/2018 - 09:43
Bị bà nội gọi vào nhà ngủ, đối tượng say rượu bực tức nên đã dùng búa đập phá đồ đạc. Khi bà can ngăn, đứa cháu bất hiếu chẳng những không dừng tay mà còn chém chết bà nội mình.

Nạn nhân là bà Huỳnh Thị Nghiêm (62 tuổi, ngụ ấp Nhà Luận, xã Tam Giang, huyện Năm Căn, Cà Mau) và người gây án là Thạch Vinh (18 tuổi, ngụ Bạc Liêu), cháu nội nạn nhân.

a1.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 24/5, nhà bà Nghiêm tổ chức đám giỗ. Sau buổi tiệc, Vinh say rượu nên nằm võng phía trước nhà ngủ. Đến khoảng 13h cùng ngày, bà Nghiêm thấy trời nắng nóng nên gọi Vinh vào nhà ngủ.

Bực tức vì bị gọi dậy, Vinh dùng búa phá đồ đạc nhưng bị bà Nghiêm can ngăn. Liền sau đó, Vinh quay sang dùng búa chém bà Nghiêm khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Thạch Vinh đã bị Công an Cà Mau bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm