Chỉ có gần 2% đại biểu nữ dự Đại hội thi đua yêu nước Hội CCBVN lần thứ VI

26/11/2019 - 18:40
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCBVN) lần thứ VI (giai đoạn 2014-2019) diễn ra đầu tháng 12/2019 sẽ có 520 đại biểu tham dự, trong đó chỉ có 8 đại biểu nữ (chiếm gần 2%).

Trong số các đại biểu có bà Hoàng Thị Nhâm - nữ doanh nhân đầu tiên của tỉnh Lai Châu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Bà Hoàng Thị Nhâm sinh ra tại tỉnh Thái Bình và gắn bó với thị trấn Mường Tè (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) từ năm 1990. Tại đây, bà không ngừng vươn lên từ Chủ nhiệm Hợp tác xã Hoàng Nhâm, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Hoàng Nhâm đến Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Nhâm, với ngành nghề hoạt động chủ yếu là xây dựng. Bà là nữ doanh nhân đầu tiên của tỉnh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhì... Ngoài việc chăm lo đến quyền, lợi ích của người lao động, bà thường xuyên chăm lo cho các gia đình chính sách, trẻ mồ côi, học sinh nghèo, ủng hộ các chương trình nhân đạo, từ thiện trong và ngoài địa phương…

 

Bà Hoàng Thị Nhâm trên công trường - Ảnh: cuutnxpvietnam

 

Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nòng cốt là phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với 5 nội dung do TƯ Hội phát động trong những giai đoạn cụ thể, các cấp Hội đã triển khai nhiều phong trào và các đợt thi đua nhằm đột kích vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, những khâu yếu, mặt yếu đột xuất trên nhiều lĩnh vực của Hội và của các địa phương. Có phong trào tập trung vào một nhiệm vụ ở một lĩnh vực cơ sở như “Căn nhà tình nghĩa”, “Mái ấm tình thương”, “Vườn cây tình nghĩa”, “Trái dừa đồng đội”… để giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phong trào “Đường phố tự quản”, “Đoạn đường tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh” nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự, trị an ở cơ sở; đến những phong trào có tầm rộng hơn, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, như phong trào thi đua “CCB hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”, phong trào “thắp sáng đường quê”, phong trào “5 không” (không nghe, không tin, không theo, không tham gia biểu tình, không tiếp tế cho địch), phong trào “2 xóa, 3 giúp” (xóa nghèo, xóa nhà dột nát, giúp công sức, giúp vốn, giúp việc làm); cùng các đợt thi đua cao điểm, đột kích, được phát động sôi nổi trong toàn Hội.

 

Sau 30 năm thành lập, đến nay Hội CCBVN có 3 triệu hội viên sinh hoạt tại hơn 16.000 tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và cơ qiam dân, chính, đảng thuộc khối 487... - Ảnh minh họa

 

Phong trào thi đua yêu nước của CCBVN đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến xuất sắc, thành tích đạt được trên nhiều lĩnh vực hoạt động, có sức lan tỏa, tạo nên cao trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, có chiều sâu…

Tại cuộc họp báo do Hội CCBVN tổ chức vào chiều 26/11/2019, Phó Chủ tịch Hội CCBVN - Trung tướng Nguyễn Song Phi cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI sẽ diễn ra vào chiều 3, sáng 4/12/2019 ngay sau Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCBVN (6/12/1989 đến 6/12/2019) tại Hội trường Bộ Quốc phòng. 

* Sau 30 năm thành lập, đến nay Hội CCBVN có 3 triệu hội viên sinh hoạt tại hơn 16.000 tổ chức Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và cơ quan dân, chính, đảng thuộc khối 487; phối hợp với các đoàn thể, MTTQ tập hợp hơn 1,6 triệu cựu quân nhân vào các CLB Cựu quân nhân. Đã có trên 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1.329 tổ hợp tác. 157.000 trang trại - gia trại do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho trên 800.000 lao động là CCB, cựu quân nhân, con em CCB và đóng góp, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng làm công tác chính sách xã hội. Toàn Hội đã xóa được 108.000 nhà tạm, nhà dột nát, hiện còn 2,47% hộ nghèo, 2,9% hộ cận nghèo…

* 5 năm qua, đã có 11.819 hội viên CCB, cựu quân nhân được kết nạp Đảng; trên 150.000 đảng viên là CCB được bầu vào cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nhân dân các cấp; hàng vạn CCB đang công tác ở các cơ quan ban, bộ, ngành, doanh nghiệp (khối 487) hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm