Chi hội trưởng phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới

Thúy Hiền
01/08/2025 - 10:59
Chi hội trưởng phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới

Chị Nguyễn Thị Hùng (bên phải) được tuyên dương là điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025

Với sự tự tin, sáng tạo và khát vọng vươn lên, cống hiến cho quê hương, đất nước, chị Nguyễn Thị Hùng (sinh năm 1971, trú tại thôn Khánh Thịnh, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) đã nỗ lực góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Hiến "tấc vàng"

Trời hạ hừng sáng, dòng xe cộ hối hả ngược xuôi trên tuyến giao thông nội đồng vừa được thay "áo mới" tại tổ 8, thôn Khánh Thịnh. Đây là tuyến đường mà gia đình chị Nguyễn Thị Hùng đã hiến hơn 500m2 đất. 

Năm 2022, để thực hiện nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, xã Tam Thái (nay là xã Chiên Đàn) có chủ trương mở rộng tuyến đường này. Khi đó, 12 hộ thuộc thôn Khánh Thịnh và 2 hộ phường Tam Kỳ bị ảnh hưởng phần đất sản xuất. Đối với những người "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", "tấc đất" tựa như "tấc vàng". 

Nhưng chị Hùng tâm niệm, đất đai hiện nay quý giá thật nhưng vì lợi ích chung thì việc hy sinh chút quyền lợi riêng có xá gì, nhất là trong không khí cả nước đang tích cực xây dựng nông thôn mới.

Sau khi bàn bạc và thống nhất với gia đình, chị cùng ban vận động thôn thuyết phục những hộ dân chịu ảnh hưởng cùng hiến đất làm đường. Thậm chí với những hộ thuyết phục bất thành, gia đình chị sẵn sàng đổi 400m2 đất để tuyến đường được thi công. 

Tinh thần tự nguyện hiến đất của chị Hùng và gia đình đã lan tỏa, cổ vũ người dân tổ 8 đồng lòng, tự nguyện hiến đất làm đường giao thông.

Là một trong những hộ tham gia hiến đất và vật tư để nâng cấp tuyến giao thông nông thôn mới, chị Huỳnh Thị Hồng chia sẻ: "Nghe vận động hiến hơn 300m2 đất, lại mất thêm 30 cây cau, lúc đầu gia đình tôi chẳng ai muốn hiến. Bởi nhà tôi sát đường lớn, giá đất bấy giờ tăng cao, cau cũng được mùa, được giá… 

Nhưng khi chị Hùng cùng Ban vận động thôn đến nhà, nghe câu chuyện hiến đất của chị, đặc biệt là thấy ý nghĩa của việc hiến đất làm đường, mang lại diện mạo mới cho giao thông nông thôn, gia đình tôi thay đổi cách nghĩ, cũng muốn đóng góp xây dựng quê hương".

Tâm huyết với công tác Hội

"Tôi làm công việc buôn bán, bận rộn cả ngày nên đặt chân về đến nhà là chỉ mong được nghỉ ngơi. Nhưng nếu ai cũng chỉ biết lo vun vén cho bản thân thì lấy ai tạo dựng phong trào, xây dựng quê hương. Tôi mong được đóng góp công sức, lôi cuốn chị em cùng tham gia những phần việc phù hợp để xây dựng phong trào phụ nữ, tổ chức Hội vững mạnh", chị Hùng bộc bạch.

Thế là năm 2021, khi được tín nhiệm làm Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Khánh Thịnh, chị đã trở thành "cánh tay nối dài" của tổ chức Hội. Thời dịch bệnh Covid-19 hoành hành, người Chi hội trưởng này không ngại dấn thân, tìm đủ mọi cách để triển khai công tác phòng, chống dịch qua những "bữa cơm 0 đồng", những hôm trực chốt, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các gia đình có người mắc bệnh… 

Sau khi dịch được kiểm soát, chị Hùng vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế. Để thúc đẩy hoạt động Hội tại địa phương, chị Hùng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; tham gia sôi nổi các hoạt động thể thao, dân vũ…

Mô hình "Thu gom rác thải", gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo mà chị khởi xướng cũng nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Mô hình này đã gây quỹ được hơn 4 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo. 

Hoạt động "Góp vốn xoay vòng" với sự tham gia của hơn 10 hội viên cũng giúp cho 2 phụ nữ có gần 30 triệu đồng tiền vốn phát triển kinh tế. Thông qua mô hình "Phụ nữ với công tác đền ơn, đáp nghĩa", chị Hùng đã vận động chị em hội viên đến thăm và có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực dành cho gia đình chính sách vào mỗi dịp Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7) như dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa cơm tình nghĩa... 

Hằng năm, chị kêu gọi các nhà hảo tâm trao hàng trăm suất quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, chị Hùng đã vận động hội viên nòng cốt của Chi hội hiện thực hóa phương châm "mưa dầm thấm lâu" thông qua nhiều phong trào ý nghĩa như: "Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường", "Nhà sạch, vườn đẹp, đường thông thoáng", "Ngôi nhà xanh"... góp phần giảm lượng rác thải, phân loại rác thải tại nguồn; 

mô hình "Tủ thuốc y tế gia đình" đạt tỷ lệ trên 90% hộ gia đình trong thôn có tủ thuốc; mô hình "Mỗi nhà 1 trụ cờ", thực hiện nghiêm túc việc treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, Tết…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm