Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/03/2026 - 15:07 (GMT+7)

Chiến lược nguyện vọng quyết định cơ hội trúng tuyển vào lớp 10

Hà Phương
Chiến lược nguyện vọng quyết định cơ hội trúng tuyển vào lớp 10

Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng, không bị ràng buộc bởi khu vực tuyển sinh. Ảnh: Hà Phương

Những thay đổi trong phương án tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay đang mở ra thêm cơ hội cho học sinh, nhưng cũng khiến không ít phụ huynh băn khoăn khi phải tính toán lại cách chọn trường cho con.

Không còn rào cản, phụ huynh vẫn băn khoăn chọn nguyện vọng

Chị Phạm Kim Chung, phụ huynh phường Hà Đông, Hà Nội cho biết trước đây, theo cách phân chia khu vực tuyển sinh cũ, nhà chị thuộc khu vực số 10. Gia đình và con dự định đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Quang Trung – Hà Đông và nguyện vọng 3 vào Trường THPT Chúc Động.

Tuy nhiên, năm nay bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, chị Chung cho biết gia đình đang cân nhắc thay đổi lựa chọn. "Sau khi cân nhắc, gia đình dự định đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT Trần Hưng Đạo, THPT Khương Đình và THPT Khương Hạ (đều thuộc quận Thanh Xuân, trước đây nằm trong khu vực tuyển sinh 3). Cả 3 trường này đều gần nhà hơn và điểm chuẩn năm trước cũng thấp hơn so với dự định ban đầu của gia đình", chị Chung nói.

Dù cơ hội mở rộng, chị Chung cho biết vẫn rất lo lắng. "Khi không còn giới hạn khu vực, tỷ lệ chọi và điểm chuẩn của các trường có thể thay đổi. Điều đó khiến gia đình băn khoăn vì những biến động này có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển vào trường công lập của con", phụ huynh bày tỏ.

Chiến lược nguyện vọng quyết định cơ hội trúng tuyển vào lớp 10- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tương tự, anh Nguyễn Văn Quý, phụ huynh học sinh Trường THCS Tô Hoàng (phường Bạch Mai, Hà Nội), cho biết gia đình đang khá lo lắng trước khả năng điểm chuẩn lớp 10 năm nay có thể tăng mạnh sau khi Hà Nội bỏ quy định chia khu vực tuyển sinh.

"Nguyện vọng 1 của con tôi là vào Trường THPT Việt Đức. Năm ngoái điểm chuẩn của trường này đã ở mức rất cao, gần 8,5 điểm mỗi môn. Năm nay bỏ chia khu vực, tôi lo điểm chuẩn còn tăng nữa vì học sinh học tốt ở nhiều nơi trong thành phố đều có thể đăng ký", anh Quý chia sẻ.

Theo anh Quý, ngay sau khi nắm được thông tin thay đổi trong phương án tuyển sinh, gia đình đã phải tính toán lại cách chọn nguyện vọng để giảm bớt áp lực cho con.

"Hai bố con cũng ngồi lại để xem xét lại các lựa chọn. Ngoài trường con yêu thích, tôi tìm hiểu thêm một số trường gần nhà như THPT Đống Đa, THPT Đỗ Mười để có thêm phương án phù hợp và an toàn hơn", anh Quý chia sẻ.

Anh Quý cho rằng kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay có thể sẽ căng thẳng hơn những năm trước, khi tỷ lệ vào trường công vẫn có giới hạn, trong khi phạm vi cạnh tranh lại rộng hơn.

"Năm nào thi vào lớp 10 ở Hà Nội cũng áp lực, nhưng năm nay tôi cảm giác sẽ còn căng hơn. Chỉ khoảng 60% học sinh lớp 9 có suất vào công lập, mà giờ các con lại phải cạnh tranh với học sinh toàn thành phố, nên phụ huynh nào cũng lo", phụ huynh bày tỏ.

Ở thời điểm hiện tại, điều gia đình anh Quý ưu tiên nhất là vừa đồng hành tâm lý, vừa tính toán chiến lược nguyện vọng hợp lý để tăng cơ hội trúng tuyển cho con.

"Tôi đang chuẩn bị cho con theo hai hướng. Một là động viên, đồng hành để con tập trung ôn tập trong giai đoạn nước rút. Hai là cùng con cân nhắc nguyện vọng sao cho phù hợp nhất, để cơ hội trúng tuyển cao hơn mà con cũng đỡ áp lực", anh Quý chia sẻ.

Chọn trường dựa trên năng lực

Trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội, cho biết, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm nay của Hà Nội có nhiều điểm mới tích cực, mở ra thêm cơ hội cho học sinh thay vì chỉ tạo áp lực như một số phụ huynh lo ngại.

"Những điều chỉnh mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội mang đến nhiều cơ hội hơn cho học sinh, đặc biệt là những em có năng lực thực sự", cô Thu Hà nói.

Chiến lược nguyện vọng quyết định cơ hội trúng tuyển vào lớp 10- Ảnh 2.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội. Ảnh: Hà Phương

Theo cô Hà, trong những ngày đầu khi thông tin tuyển sinh được công bố, việc phụ huynh băn khoăn, lo lắng là điều dễ hiểu, nhất là với những trường tốp đầu có sức hút lớn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phụ huynh cần nhìn nhận các thay đổi này một cách bình tĩnh và dựa trên năng lực thực tế của con.

"Một số phụ huynh có thể e ngại rằng những thay đổi này sẽ khiến áp lực tuyển sinh vào một số trường tăng lên. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn dựa trên năng lực thực sự của học sinh, đồng thời tính đến yếu tố phù hợp và thuận lợi trong quá trình học tập của các con", nữ hiệu trưởng nhận định.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Thu Hà cũng cho rằng, để giảm bớt tâm lý lo lắng cho phụ huynh, các nhà trường cần làm tốt hơn công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, giúp phụ huynh hiểu rằng việc chọn trường không chỉ dựa vào danh tiếng mà còn phải tính đến quãng đường di chuyển, sự phù hợp và tính an toàn cho học sinh để các con có điều kiện học tập tốt nhất.

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, Hà Nội, cho rằng, theo quy định năm nay, học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ, đảm bảo phù hợp với năng lực, điều kiện của học sinh. Điều này sẽ tăng cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng cho các em vào các trường gần hơn với nơi cư trú. Nhưng đồng nghĩa các em cũng cần cân nhắc rất kĩ các nguyện vọng khi đăng kí nếu không rất có thể sẽ vẫn trượt cả 3 nguyên vọng nếu khi đăng kí trong cùng một khu vực mà số lượng học sinh đăng kí vào quá đông mà chỉ tiêu tuyển sinh không đáp ứng được.

Đối với học sinh lớp 9, cô Thủy khuyên các em nên tập trung củng cố kiến thức cơ bản, rèn luyện kỹ năng học tập và chủ động trong quá trình ôn tập. Việc học cần hướng tới hiểu bản chất vấn đề, phát triển năng lực tư duy chứ không chỉ học để đối phó với kỳ thi.

"Phụ huynh cần đồng hành, động viên con em mình, tránh tạo áp lực quá lớn, đồng thời giúp các em lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực và định hướng học tập của bản thân", cô Thủy nói.

Cần hiểu rõ cách xét nguyện vọng

Theo các chuyên gia, năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Khác mọi năm, các sĩ tử được đặt vào bất kỳ trường nào, không bị ràng buộc bởi khu vực tuyển sinh, không được đổi nguyện vọng sau khi đăng ký.

Tuy nhiên học sinh, phụ huynh cần nắm rõ nguyên tắc xét nguyện vọng để tránh lãng phí cơ hội. Bà Hà chia sẻ: "Học sinh đủ điểm đỗ nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng 2 và 3. Nếu trượt nguyện vọng 1, thí sinh lần lượt được xét tới 2 nguyện vọng sau. Thí sinh cần nắm chắc nguyên tắc xét điểm, nếu các em có điểm cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đó ít nhất 0,5 và 1 điểm mới đủ điều kiện trúng tuyển 2 nguyện vọng sau. Hai mức chênh lệch này được giảm 0,5 so với các năm trước. Các nguyện vọng được xét song song cho đến hết thí sinh đủ điều kiện, chứ không phải xét ưu tiên nguyện vọng 1, thiếu chỉ tiêu mới tới nguyện vọng 2 và 3", chuyên gia lưu ý, các em được xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng.

Đáng chú ý, theo bà Thu Hà, việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ tuyển sinh năm nay là một tín hiệu tích cực, có thể giúp phụ huynh theo dõi sát hơn diễn biến đăng ký nguyện vọng để đưa ra điều chỉnh phù hợp trước khi chốt phương án cuối cùng.

"Đây là một hỗ trợ rất cần thiết, giúp phụ huynh có thêm căn cứ để điều chỉnh nguyện vọng cho con một cách kịp thời và hợp lý", bà Hà nhận định

Từ đó, bà cho rằng phụ huynh không nên quá lo lắng, mà cần tiếp cận mùa tuyển sinh năm nay với tâm thế chủ động, tỉnh táo và đồng hành cùng con dựa trên năng lực thực tế. "Những thay đổi rất đáng mừng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh. Phụ huynh không nên quá lo lắng, mà nên đồng hành cùng con trên cơ sở hiểu đúng, chọn đúng và phù hợp nhất với điều kiện của mỗi gia đình", nữ hiệu trưởng trường THCS Trưng Vương bày tỏ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận