Chiều vợ như chồng kém 7 tuổi của Lê Phương, sáng-trưa-chiều vào bếp, đặc sản cũng tự nấu

Linh San
18/01/2022 - 14:30
Chiều vợ như chồng kém 7 tuổi của Lê Phương, sáng-trưa-chiều vào bếp, đặc sản cũng tự nấu
Nam ca sĩ Phạm Trung Kiên - ông xã Lê Phương còn thúc giục vợ ăn nhiều để có sức... giảm cân!

Nhiều người hâm mộ đã biết nữ diễn viên Lê Phương rất đảm đang, khéo léo khi cô thường xuyên khoe những thành quả bếp núc của mình. Nhưng ông xã kém cô 7 tuổi - ca sĩ Phạm Trung Kiên mới đích thực là "Master Chef" của gia đình khiến chính Lê Phương phải nể phục.

Mới đây, người đẹp Thương con cá rô đồng đã khoe hình ảnh chồng đang cặm cụi làm đồ ăn bồi dưỡng cho mình cùng những món ngon do nam ca sĩ thực hiện. Bà mẹ 2 con chia sẻ: "Chồng nói ăn nhiều vô để có sức giảm cân!"

Khi Lê Phương ngủ dậy, chồng đã cặm cụi nấu nướng. "Được một bữa nướng, thức dậy đã thấy hàng quán nhộn nhịp!", nữ diễn viên dí dỏm.

Bữa sáng là phở bò trông rất ngon mắt. Nhiều người phải xuýt xoa: "Nhìn cái đuôi bò ngon hết sẩy! Khéo tay nấu nướng quá!", "Ôi chảy nước miếng"...

Trưa, anh chuẩn bị món gỏi cá. Cộng đồng mạng nhận ra ngay đây chính là đặc sản Phan Rí - Bình Thuận quê của Trung Kiên.

Chiều, nam ca sĩ có món cháo bào ngư cho vợ. Ai cũng cho rằng Lê Phương "số hưởng" khi có chồng nấu ăn ngon, chiều chuộng như vậy.

Bình luận với bạn bè, Lê Phương vui vẻ đáp: "Dạ em đang cố gắng hưởng trọn nè, không dám lơ là một giây!" Nhờ được chồng chăm sóc như vậy, thảo nào bà mẹ 2 con ngày càng đẹp lên trông thấy, chẳng hề lộ dấu hiệu già hơn chồng kém 7 tuổi.

Nhiều năm nay, Lê Phương cũng không ít lần hào hứng khoe cảnh chồng vào bếp nấu ăn cho mình. Có những khi cô đi quay về đã được chồng làm cho bữa cơm "chuẩn xanh - sạch - đẹp" chờ sẵn.

Nhiều khi thấy chồng vô bếp, cô thốt lên: "Giảm cân kiểu gì trời!" Nhưng làm sao cưỡng nổi trước những thành quả thơm ngon như thế!

Trung Kiên rất tâm huyết với những bữa cơm nhà. Trong khi vợ giỏi làm bánh thì anh lại sành làm những món mặn.

Lê Phương từng tâm sự: "Cứ mỗi lần ba vào bếp, mẹ hỏi bí kíp là ba bảo 'Thôi để anh nấu cho vợ ăn'... Hông biết nên vui hay mừng?!"

Các món ăn Trung Kiên làm như: Gà khìa nước dừa xiêm, canh gà nấu lá giang, bánh mì xíu mại... món nào cũng được khen ngon mắt.

Tham khảo cách nấu món cháo bào ngư thơm ngon, bổ dưỡng:

Nguyên liệu:

1 con bào ngư khoảng 150 gr

- 1/2 chén gạo

- 8-10 con tôm không vỏ; 1 muỗng cà phê dầu mè; 1 miếng gừng nhỏ thái sợi; 1 muỗng cà phê rượu nấu ăn muối; tiêu; bột nêm

Thực hiện:

Bước 1: Bào ngư rửa sạch thái miếng. Tôm khứa lưng bỏ chỉ đen. Ướp vào tôm và bào ngư gừng, rượu và 1 chút xíu muối.

Bước 2: Gạo vo sạch, cho gạo, 1,5 lít nước; 1 chút muối; 1/2 muỗng cà phê dầu mè vào nồi bắc lên bếp nấi sôi. Hớt bọt. Nấu cho hạt gạo nở bung, nước hơi sánh với lửa vừa.

Khi cháo đã có độ sánh như ý thì cho bào ngư, tôm cùng chút bột nêm và 1 chút đường phèn. Trộn đều nấu thêm khoảng 5 phút . Nêm nếm lại cho vừa ăn là tắt bếp.

Cháo bào ngư cho ra tô, rắc hành và tiêu. Món này dùng nóng rất ngon.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách nấu cháo bào ngư!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm