Tags:

chính phủ hàn quốc

Những người thách thức chuẩn mực về gia đình ở Hàn Quốc

Những người thách thức chuẩn mực về gia đình ở Hàn Quốc

Theo tiêu chuẩn của xã hội Hàn Quốc, Koo Eun-kyong lẽ ra đã kết hôn và làm mẹ ở tuổi 43. Koo luôn muốn có cả gia đình và sự nghiệp nhưng cuối cùng cô chọn ưu tiên cho công việc. Cô dành thời gian và công sức để theo đuổi các cơ hội giáo dục và nghề nghiệp, như học tập ở New York (Mỹ), làm Giám đốc ở quận Gangnam giàu có của Seoul và trở thành nhà sáng tạo nội dung trên YouTube.

Hàn Quốc thí điểm tiếp nhận lao động nước ngoài cho 4 ngành mới từ tháng 4 tới

Hàn Quốc thí điểm tiếp nhận lao động nước ngoài cho 4 ngành mới từ tháng 4 tới

Trong năm 2024, Hàn Quốc sẽ cấp mới giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong 4 ngành: nhà hàng, khách sạn và căn hộ, lâm nghiệp cùng với khai thác mỏ.

Nguyên nhân Hàn Quốc nhiều năm liền là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Nguyên nhân Hàn Quốc nhiều năm liền là nước có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc, vốn đã thấp nhất thế giới, lại tiếp tục giảm đáng kể vào năm 2023, do phụ nữ nước này lo ngại về sự thăng tiến trong sự nghiệp và chi phí tài chính khi nuôi con đã khiến họ quyết định trì hoãn sinh con hoặc không sinh con.

Nam giới làm nội trợ ở các nước tăng nhanh sau đại dịch

Nam giới làm nội trợ ở các nước tăng nhanh sau đại dịch

Chris Hughes (người Mỹ) cho biết, ý tưởng trở thành ông bố nội trợ luôn hấp dẫn anh từ khi còn trẻ.

Người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trên đồng won của Hàn Quốc

Người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trên đồng won của Hàn Quốc

Bà Shin Saimdang (1504-1551) nổi tiếng trong lịch sử Hàn Quốc với tư cách là nữ nghệ sĩ tiêu biểu của giai đoạn trung kỳ thời Joseon, vừa là một người mẹ với nhân cách tuyệt vời đã đào tạo nên một học giả thiên tài.

Hội LHPN Việt Nam và MOGEF: Phối hợp hỗ trợ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Hội LHPN Việt Nam và MOGEF: Phối hợp hỗ trợ cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc

Ngày 28/2, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thi Minh Hương đã có buổi tiếp đón Đại diện Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF) để trao đổi các nội dung về vấn đề cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc và hỗ trợ gia đình Việt - Hàn.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc gửi vòng hoa viếng công dân Việt Nam thiệt mạng thảm kịch ở Itaewon

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc gửi vòng hoa viếng công dân Việt Nam thiệt mạng thảm kịch ở Itaewon

Sáng 31/10, lễ viếng nữ công dân Việt Nam thiệt mạng trong sự cố giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon (Hàn Quốc) đã được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon thuộc Đại học Soonchunhyang. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã gửi vòng hoa đến viếng.

Cảnh giác với các thông tin quảng cáo thi tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7

Cảnh giác với các thông tin quảng cáo thi tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7

Cơ quan chức năng khuyến cáo cần cảnh giác với các thông tin quảng cáo mời chào nộp tiền tham gia các khóa học nghề và thi tuyển để đi làm việc tại Hàn Quốc theo thị thực E7

Thư thăm hỏi về mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Thư thăm hỏi về mưa lớn gây thiệt hại nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Được tin mưa lớn và ngập lụt tại một số địa phương ở Hàn Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, ngày 10/8/2022, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã gửi thư thăm hỏi: Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc (MOGEF); Viện Phát triển Phụ nữ Hàn Quốc (KWDI); Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Chùm ảnh: Seoul ngập nặng trong trận mưa lớn nhất 80 năm qua, nhiều người phải rời bỏ nhà cửa

Chùm ảnh: Seoul ngập nặng trong trận mưa lớn nhất 80 năm qua, nhiều người phải rời bỏ nhà cửa

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vừa chứng kiến trận mưa và ngập lụt kỷ lục trong lịch sử vào đêm qua.