Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát huy vai trò dẫn dắt của truyền thông chính sách
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Thu Giang
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ truyền thông chính sách, phát huy vai trò dẫn dắt, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.
Chiều 30/7, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có buổi làm việc với các cơ quan báo chí.
Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã thay mặt Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ gửi lời cảm ơn tới Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã luôn đồng hành cùng Chính phủ trong công tác thông tin, tuyên truyền.
Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền phong phú, đa dạng, hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền địa phương; góp phần quan trọng tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và tạo động lực để đất nước đạt được nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi.
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với các cơ quan báo chí - Ảnh: VGP/Thu Giang
Nhiều dấu ấn trong 7 tháng đầu năm
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết 7 tháng đầu năm 2026 là khoảng thời gian ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, nhiều thành tựu nổi bật và đặc biệt có những dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử đối với đất nước.
Trong đó, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với tư duy mới, tầm nhìn mới và động lực mới cho phát triển.
Cùng với đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công với tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 99,7%, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo Phó Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát.
Bên cạnh đó, việc triển khai các nghị quyết chuyên đề chiến lược của Bộ Chính trị đã tạo ra những chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực mới cho phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, góp phần thúc đẩy tiến bộ và phát triển bền vững.
Theo Phó Thủ tướng, thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Những bất ổn tại Trung Đông, biến động giá năng lượng, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng cùng nhiều rủi ro khác đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam.
"Có những thời điểm công tác điều hành đứng trước áp lực rất lớn. Có những tuần vô cùng trăn trở trước những tác động và rủi ro từ bên ngoài. Đây thực sự là một phép thử về bản lĩnh", Phó Thủ tướng chia sẻ.
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Trong quá trình đó, báo chí đã phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt và lan tỏa thông tin; truyền tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đổi mới mạnh mẽ của các cơ quan báo chí trong truyền thông chính sách. Các cơ quan báo chí đã tận dụng hiệu quả các nền tảng số, phương thức truyền thông hiện đại để nâng cao khả năng tiếp cận công chúng; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, từ đó tạo ra những thông điệp rõ ràng, có trọng tâm và mang lại hiệu quả tích cực.
Không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền, báo chí còn tham gia phân tích, phản biện chính sách, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Thủ tướng lấy ví dụ trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và cải cách hành chính. Trong 7 tháng qua, Chính phủ đã triển khai khối lượng công việc rất lớn nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng sức sản xuất và tạo động lực mới cho phát triển.
Chỉ riêng trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, Chính phủ đã trình Quốc hội nhiều dự án luật quan trọng tại các kỳ họp vừa qua. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành gần 400 nghị định theo cơ chế ủy quyền lập pháp, trong đó có 11 nghị định chuyên đề về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Đáng chú ý, khoảng 3.500 thủ tục hành chính đã được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa. Trong đó, hơn 2.700 thủ tục được cắt giảm, hơn 600 thủ tục được đơn giản hóa, phần còn lại được phân cấp cho địa phương thực hiện.
Theo đánh giá của Chính phủ, các giải pháp này đã giúp giảm khoảng 53% thời gian thực hiện thủ tục và giảm khoảng 55% chi phí tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng cho rằng báo chí đã đồng hành rất tích cực trong quá trình cải cách này, giúp người dân và doanh nghiệp nhận thấy rõ quyết tâm đổi mới của Chính phủ cũng như những lợi ích thiết thực mà các chính sách cải cách mang lại.
Phó Thủ tướng cảm ơn Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã luôn đồng hành cùng Chính phủ trong công tác thông tin, tuyên truyền - Ảnh: VGP/Thu Giang
4 trụ cột để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số
Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đang tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó mục tiêu lớn nhất là phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ xác định 4 trụ cột quan trọng.
Trụ cột thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực cho phát triển.
Theo Phó Thủ tướng, đây được xem là một cuộc cách mạng trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo đảm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết mới được Trung ương ban hành.
Trụ cột thứ hai là khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng. Bên cạnh việc phát huy các động lực truyền thống như đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, Chính phủ sẽ tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trụ cột thứ ba là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm.
Theo Phó Thủ tướng, hiện có khoảng 500 dự án quy mô lớn, trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư khoảng 10 triệu tỷ đồng đang được tập trung chỉ đạo triển khai.
Cùng với đó, Chính phủ đang đẩy mạnh xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương đưa nguồn vốn của 1.658 dự án đã có phương hướng xử lý vào nền kinh tế.
"Nếu xử lý toàn bộ số dự án còn lại, chúng ta có thể đưa vào nền kinh tế khoảng 3,3 triệu tỷ đồng nguồn lực cho tăng trưởng trước mắt và lâu dài", Phó Thủ tướng cho biết.
Trụ cột thứ tư là cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, hiệu quả hơn; ưu tiên các dự án trọng tâm, trọng điểm có tác động lan tỏa lớn; đồng thời tiếp tục đổi mới các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ tiếp tục tập trung thể chế hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, bảo đảm các chủ trương lớn nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.
Hiện nay, Chính phủ đang tập trung hoàn thiện 12 cơ sở dữ liệu nền tảng và 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm phục vụ quản trị quốc gia, quản trị địa phương hiệu quả hơn; đồng thời tạo nền tảng dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số.
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Chính phủ xác định phát triển kinh tế phải gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội.
Theo Phó Thủ tướng, ba lĩnh vực trọng tâm đang được tập trung triển khai gồm đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và năng lực hệ thống y tế.
Đề cập Chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Phó Thủ tướng đánh giá đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước.
Phó Thủ tướng ghi nhận các cơ quan báo chí đã theo sát, tuyên truyền và lan tỏa hiệu quả những giá trị nhân văn của chiến dịch, góp phần tạo sự đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi trong xã hội.
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông
Về công tác truyền thông trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong công tác định hướng thông tin và truyền thông chính sách.
Đối với các cơ quan báo chí, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phản ánh toàn diện, khách quan và sâu sắc những thành tựu phát triển của đất nước; lan tỏa các giá trị tích cực, củng cố niềm tin của xã hội; chủ động định hướng dư luận, tham gia phân tích, phản biện và đánh giá chính sách một cách xây dựng, thiết thực. Qua đó, truyền thông chính sách thực sự phát huy vai trò dẫn dắt, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
"Chính phủ sẽ quan tâm cơ chế chính sách truyền thông chính sách một cách thiết thực và cụ thể hơn nữa", Phó Thủ tướng khẳng định.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, tận dụng hiệu quả các nền tảng số để xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, mở rộng không gian truyền thông. Mục tiêu là giữ vững và phát huy vai trò chủ lực của báo chí cách mạng Việt Nam trên mọi loại hình truyền thông, đặc biệt là trên không gian số.
Liên quan đến các kiến nghị của cơ quan báo chí, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về truyền thông chính sách; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ truyền thông; hoàn thiện cơ chế kinh tế báo chí, cơ chế đặt hàng đối với các cơ quan báo chí; đồng thời nghiên cứu các phương pháp đánh giá, đo lường hiệu quả truyền thông trên cơ sở dữ liệu và các chỉ số định lượng.