Tags:

chính phủ mới

Đức: Đảng Xanh công bố nữ ứng viên 40 tuổi tranh cử chức Thủ tướng

Đức: Đảng Xanh công bố nữ ứng viên 40 tuổi tranh cử chức Thủ tướng

Ngày 19/4, đảng Xanh đã công bố Chủ tịch đảng này, bà Annalena Baerbock, là ứng cử viên của đảng tranh cử chức vụ thủ tướng liên bang trong chiến dịch bầu cử sắp tới.

New Zealand lần đầu tiên có nữ Ngoại trưởng

New Zealand lần đầu tiên có nữ Ngoại trưởng

Ngày 2/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã công bố danh sách các thành viên chính phủ mới. Đáng chú ý là sự kiện bà Nanaia Mahuta trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử quốc gia này đảm nhiệm chức Ngoại trưởng.

Chính phủ mới của Pháp: 17 nữ và 14 nam

Chính phủ mới của Pháp: 17 nữ và 14 nam

Trong số 31 bộ trưởng trong nội các của tân Thủ tướng Pháp, ông Jean Castex, có 3 vị trí bộ trưởng được bổ nhiệm mới, 7 bộ trưởng được luân chuyển và 8 bộ trưởng giữ nguyên.

Malaysia khả năng sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên thay ông Mahathir Mohamad

Malaysia khả năng sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên thay ông Mahathir Mohamad

Tờ MalayMail đưa tin Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail có thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này sau khi Thủ tướng Mahathir Mohamad từ chức.