Chính quyền xã thông tin về người phụ nữ đang bế con bị 2 thanh niên hành hung dã man

Nguyễn Long
19/01/2021 - 18:02
Chính quyền xã thông tin về người phụ nữ đang bế con bị 2 thanh niên hành hung dã man

Chị T. bị hành hung dã man.

Bất chấp có người can ngăn, hai nam thanh niên vẫn hành hung dã man người phụ nữ đang bế con nhỏ và liên tục chửi bới, nhục mạ.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ đang bế con nhỏ bị 2 thanh niên xông vào hành hung dã man ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, ngày 19/1, trao đổi với PV Báo PNVN, lãnh đạo UBND xã Hòa Nam cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã giao cho Công an xã xuống hiện trường, lập biên bản để gửi về Công an huyện Ứng Hòa.

Người đứng đầu UBND xã Hòa Nam cho biết thêm, các đối tượng liên quan đến vụ việc từ trước đến nay đều chưa có điều tiếng gì. Nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn bắt nguồn từ việc chị T. cho chị P. vay tiền.

Quá trình cho vay, chị P. không có khả năng chi trả. Không đòi được tiền, có thể chị T. đã có những lời lẽ không hay, động chạm đến gia đình chị P. nên ngày 15/1, chồng chị P. cùng người thân trong gia đình mới kéo đến nhà hành hung chị T.

"Ở địa phương vợ chồng chị T. là người hiền lành, làm ăn chân chính, chưa có điều tiếng gì. Do chị T. và chị P. là bạn thân, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, việc bạn bè hỗ trợ nhau những lúc khó khăn là bình thường. Chứ không có chuyện cho vay nặng lãi", vị lãnh đạo xã Hòa Nam thông tin.

Nguyên nhân người phụ nữ đang bế con nhỏ bị 2 thanh niên hành hung dã man - Ảnh 1.

Hình ảnh chị T. bị hành hung được camera ghi lại.

Trong khi đó, anh Th. (anh trai nạn nhân T.) cho biết, chị T. vẫn đang được theo dõi trong bệnh viện, tinh thần đang hoảng loạn. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận chị T. bị vỡ xương hốc mắt, giãn đồng tử, chấn thương sọ não. 

Theo lời anh Th. khoảng 21h ngày 15/1, khi chị T. đang ngồi ôm con ở nhà thì có 2 đối tượng dừng xe ở cửa lao vào, không nói năng gì mà dùng gậy vụt tới tấp.

"Trước kia em gái tôi có cho người phụ nữ tên P. vay tiền. Sau đó, nhiều lần đòi nhưng P. không trả, hai bên có lời qua tiếng lại. Bẵng đi vài tháng, thì đến ngày 15/1, em trai và chồng của P. đến hành hung T.", anh Th. chia sẻ.

Anh Th. cũng cho biết, từ sau khi sự việc xảy ra phía gia đình 2 nam thanh niên không có động thái gì bày tỏ sự xin lỗi. Đặc biệt, người thân của nam thanh niên áo trắng trong clip còn có những tin nhắn đe doạ đến chị T. yêu cầu không làm ảnh hưởng đến người này.

"Gia đình muốn làm rõ vấn đề này để lấy lại sự công bằng cho em gái tôi. T. cho vay tiền, không những không đòi được còn bị hành hung như vậy là trái đạo lý. Những hành vi hung hãn gây ảnh hưởng đến xã hội, coi thường pháp luật cần phải bị xử lý nghiêm minh", anh Th. bức xúc nói.

Lãnh đạo Công an huyện Ứng Hoà cho biết, gia đình đã làm đơn trình báo cơ quan công an và đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ứng Hoà đang thụ lý, điều tra vụ việc.

Trước đó, chị T. đang ôm con nhỏ thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên xông tới hành hung dã man. Sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Theo đó, hai nam thanh niên hung hãn lao vào nhà, dùng tay chân và gậy đánh liên tiếp vào người chị T. khiến chị này chỉ biết ôm đầu "chịu trận". Mặc dù xung quanh có người can ngăn nhưng vẫn hai nam thanh niên vẫn không dừng tay, liên tục hành hung và buông lời nhục mạ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm