Chính thức công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế
Họp báo công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 diễn ra vào chiều 23/7 tại TP Huế
Chiều 23/7, Ban Tổ chức Festival Huế chính thức công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026. Đây là một trong những sự kiện văn hóa, âm nhạc và công nghệ có quy mô lớn nhất tại Huế từ trước tới nay.
Lễ hội được tổ chức nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ, đồng thời góp phần thực hiện định hướng xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và trung tâm văn hóa của khu vực.
Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9. Ban Tổ chức dự kiến sự kiện sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt khách cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.
Điểm nhấn của Lễ hội là định hướng phát triển thành một IP (Intellectual Property) - thương hiệu lễ hội văn hóa, âm nhạc quốc tế của Huế, được tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026-2030. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.
Với chủ đề City Awakening - Đánh thức Di sản, Lễ hội xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều, nơi di sản kết nối với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại. Lần đầu tiên tại Huế, một sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế sẽ được lắp đặt với hệ thống LED quy mô lớn, công nghệ visual, media, laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.
Song song với các chương trình nghệ thuật là không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng, mang đến cho người dân và du khách hành trình khám phá Huế theo một cách mới, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại họp báo
Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế, cho biết một điểm nhấn quan trọng của Lễ hội là sự xuất hiện của Long Mã - linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số và công nghệ trình diễn hiện đại, trở thành biểu tượng kết nối giữa giá trị di sản truyền thống với tinh thần sáng tạo đương đại, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho lễ hội trong các mùa tiếp theo.
Tâm điểm của Lễ hội là chuỗi đại nhạc hội với 2 chủ đề xuyên suốt. Đêm đầu tiên, Di sản thức giấc (tối 30/8), tôn vinh giá trị văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại với các chất liệu truyền thống. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi và DJ/Producer Hoaprox. Dịp này, ca sĩ MONO cũng được công bố là Sứ giả Quảng bá Di sản (Heritage Ambassador), đồng hành cùng BTC lan tỏa hình ảnh Huế trẻ trung, sáng tạo và hội nhập đến thế hệ trẻ thông qua âm nhạc và các hoạt động truyền thông.
Đêm thứ hai, Di sản hội nhập (tối 1/9), mang màu sắc âm nhạc điện tử quốc tế, quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế trên cùng một sân khấu. Chương trình có sự tham gia của DJ VinJaz - nghệ sĩ từng biểu diễn tại Ultra Music Festival và DJ MESS - nghệ sĩ từng góp mặt tại Tomorrowland, cùng nhiều DJ quốc tế. BTC cũng giới thiệu định hướng phát triển International DJ Festival, từng bước đưa Huế trở thành điểm đến mới của âm nhạc điện tử trong khu vực.
Thông qua 2 đêm đại nhạc hội, Huế Wonderverse Music Fest mong muốn kể câu chuyện về một Huế vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa không ngừng đổi mới, sáng tạo và kết nối với thế giới bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc.
Theo Ban Tổ chức, Huế Wonderverse Music Fest 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn mà còn là bước đi chiến lược trong hành trình phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế ra khu vực và quốc tế. Với sự kết hợp giữa di sản, nghệ thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế, Lễ hội hướng tới trở thành biểu tượng mới của công nghiệp văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị di sản năng động, sáng tạo, hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa châu Á.