Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán

Đình Hưng
18/01/2022 - 12:25
Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán

Hoạt động tại chợ trở nên nhộn nhịp, tất bật hơn vào dịp giáp Tết Nguyên đán

Những ngày này, chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TPHCM) trở nên nhộn nhịp, hối hả hơn với lượng hàng hóa đổ về ngày càng nhiều nhằm chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chợ đầu mới Bình Điền là một trong 3 chợ đầu mối lớn nhất tại TPHCM. Đây cũng là chợ đầu mối kinh doanh đa ngành hàng từ thủy hải sản, thịt gia súc, gia cầm, rau củ, trái cây, hoa tươi.

Càng cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoạt động tại chợ càng trở nên hối hả, gấp gáp hơn. Xe chở hàng nối đuôi nhau vào ra liên tục, các tiểu thương cũng tất bật với công việc của mình.

Đại diện Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Bình Điền cho biết, để đảm bảo an toàn thực phẩm dịp cuối năm, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, yêu cầu tất cả những người vào chợ thực hiện đeo khẩu trang, đảm bảo đeo khẩu trang liên tục trong quá trình hoạt động tại chợ. Tổ chức đo thân nhiệt, bố trí nước rửa tay sát khuẩn và không tập trung đông người.

Bên cạnh đó, hàng hóa nhập về chợ đầu mối Bình Điền đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đối với ngành hàng kinh doanh thịt heo đều phải có vòng đeo với đầy đủ thông tin về truy xuất nguồn gốc. Tổ chức lấy mẫu kiểm tra test nhanh hàng hóa có nguy cơ cao không đảm bảo an toàn thực phẩm, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Đội 10 thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2022.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Chợ đầu mối Bình Điền là một trong những chợ đầu mối lớn nhất TPHCM, cũng như của cả nước. Mỗi ngày cung cấp, trung chuyển hàng ngàn tấn rau củ, thịt cá và các hoạt thủy hải sản cho thành phố và các tỉnh lân cận.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Hoạt động của chợ bắt đầu nhộn nhịp từ 10 đêm hàng ngày đến tận sáng ngày hôm sau.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Công tác phòng chống dịch bệnh tại chợ cũng được chú trọng. Các tiểu thương, người ra vào chợ được yêu cầu đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh để phòng chống dịch.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Tiểu thương phân loại hải sản ở khu vực buôn bán hải sản.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Tết nguyên đán 2022 đang cận kề, hoạt động tại đây càng trở nên nhộn nhịp hơn với số lượng hàng hóa đổ về nhiều nhằm đảm bảo cung ứng cho nhu cầu chuẩn bị hàng hóa dịp Tết sắp tới.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Các tiểu thương tất bật với công việc chuẩn bị mặt hàng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Đối với ngành hàng kinh doanh thịt heo đều phải có vòng đeo với đầy đủ thông tin về truy xuất nguồn gốc.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 8.

Đa số mọi người đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang liên tục trong qua trình hoạt động tại chợ.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 9.

Thịt heo từ chợ đầu mối sẽ được phân phối cho các tiểu thương tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 10.

Theo các thương nhân, từ sau khi chợ đầu mối Bình Điền mở lại, sức mua hàng hóa thuộc các ngành hàng đều giảm mạnh. Theo Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Bình Điền, hàng hóa từ các tỉnh nhập về chợ chưa được kiểm tra, kiểm soát từ gốc (trừ sản phẩm động vật,do đã được cơ quan thú y các tỉnh kiểm soát), hàng hóa chưa được sơ chế tại nguồn, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn nhộn nhịp dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 11.

Mặt hàng rau củ quả và trái cây có nguồn gốc từ các tỉnh Lâm Đồng, Tiền Giang, Bến Tre, Tây Ninh...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm