Chờ giành vương miện quốc tế: Trân Đài tập luyện khắc khổ tới chấn thương

TÓC VÀNG
18/05/2022 - 06:30
Chờ giành vương miện quốc tế: Trân Đài tập luyện khắc khổ tới chấn thương
Hoa hậu Trân Đài bật khóc khi kể về hành trình 2 năm tự thân vượt khó của mình ở nơi xa xứ để chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế.

Bước vào quá trình ghi hình chuẩn bị cho hành trình của mình, nàng hậu không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động.

Phùng Trương Trân Đài đăng quang Đại sứ hoàn mỹ 2020 (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam) đầy thuyết phục khi hội tụ mọi yếu tố về tài năng cũng như nhan sắc lai Tây cuốn hút. Cô được kỳ vọng sẽ là người "nối gót" Hương Giang tại cuộc thi Miss International Queen (Hoa hậu chuyển giới quốc tế). Cô nàng hiện chỉ có hơn 1 tháng để chuẩn bị trước khi bước vào quá trình thi cử đầy cam go.

Từ khi xuất hiện trong vòng sơ khảo của cuộc thi, Trân Đài đã gây ấn tượng với profile xịn sò.

Cô nàng ngay khi giật ngôi vị cao nhất của Đại sứ hoàn mỹ 2020 liền bay về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, không may rằng, tình trạng Covid đã gây ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần cũng như hành trình mài giũa sắc vóc của cô nàng.

Không như các bóng hồng sau đăng quang khác, được đào tạo bởi các siêu mẫu, bậc thầy có kinh nghiệm về catwalk, make-up, tiếng anh,... thì Trân Đài hầu như đã phải tự làm điều đó trong suốt 2 năm. Kể cả khâu tập luyện để ép dáng thon, nổi cơ phù hợp với tiêu chuẩn hình thể fitness, bông hoa chuyển giới cũng tự lực cánh sinh ở xứ sở cờ hoa.

Vóc dáng có được ngày hôm nay với số đo 3 vòng chuẩn chỉnh, vòng eo nổi cộm múi bụng là do sự cố gắng không ngừng nghỉ của hoa hậu.

Tuy nhiên, vì quá lo lắng cho cuộc thi nên cô nàng đã vô tình tạo áp lực lên bản thân bằng lịch trình tập luyện nặng đô. Người đẹp vất vả tới mức bị chấn thương và bác sĩ buộc cô phải nghỉ ngơi, không được đi giày cao gót tập catwalk nữa. Việc tự tập luyện nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến nhiều chấn thương tới cơ, xương và khớp.

Trước đây, cô từng bị bắt gặp khoảnh khắc tập leg press với kĩ thuật không chắc chắn là khóa khớp gối nguy hiểm.

Bóng hồng còn vấp ngã trong khi fit đồ cho cuộc thi.

Nhưng ngay lập tức, cô đã lấy lại thần thái và phong độ để đứng dậy và tạo dáng trước ống kính như chưa từng có sự cố xảy ra.

Có thể nói, Trân Đài ít nhiều chịu nhiều thiệt thòi trong quá trình chuẩn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trường hợp của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2020 khiến nhiều người nhớ tới Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021 - Đỗ Thị Hà. Người đẹp xứ Thanh gặp không ít sóng gió khi đeo sash Việt Nam tại đấu trường quốc tế. 

Chia sẻ về hành trình vừa qua, Trân Đài có phần xúc động nhưng cũng khẳng định chắc nịch rằng, bản thân cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Hình thể của Trân Đài hiện tại có thể nói đạt được độ khô nhất định. Phần bụng của cô đã nổi rõ sọc bụng số 11, điều cần thiết để cải thiện hiện tại có lẽ là vòng 3 và hông.

Trân Đài sau khi bay về Việt Nam liền có lịch trình tập luyện dày đặc. Cô nàng không chỉ tập gym mà còn là vũ đạo, catwalk,...

Người đẹp luôn là tấm gương tích cực trên mạng xã hội cho dù bản thân trước đó từng bị chấn thương nặng.

Sau bao sóng gió, Trân Đài phần nào khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm khi rất chăm chỉ tương tác với fan trên mạng xã hội, báo cáo về tiến trình của mình. Sinh sống và làm việc tại Mỹ, có lẽ vốn tiếng anh của Trân Đài không còn là điều lo lắng. Cô nàng cũng rất có gout thẩm mỹ khi nhạy bén về thời trang, make up, làm tóc.

Layout tự make up của người đẹp sắc nét và xịn chẳng kém bất cứ tác phẩm của make-up artist nào.

Hiện Trân Đài đang trong quá trình thử và chọn đồ cho chặng đường bay sang Thái Lan. Hi vọng, công chúng sẽ dành cho cô nhiều sự quan tâm, ủng hộ để một lần nữa, 2 tiếng Việt Nam được hô to cho chiếc vương miện chung cuộc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm