Chợ Sa Pa ngày càng nhiều hàng của dân bản địa

23/12/2016 - 09:27
Trước đây, những sản phẩm thủ công ở chợ Sa Pa (Lào Cai) đa phần là hàng Trung Quốc. Song, đến nay phiên chợ đã đổi thay, muốn cuốn hút du khách trở lại bằng những sản phẩm do chính đồng bào dân tộc bản địa sản xuất.
 Những phụ nữ dân tộc Dáy vừa bán hàng, vừa tranh thủ thêu các hoạ tiết lên váy áo để bán.
 Đồ trang sức thủ công cũng được chị em bày bán rất nhiều.
 Người phụ nữ xem kỹ các đường nét thêu hoa văn trước khi trả tiền mua đồ.
 Những con dao này được rèn từ tay những người đàn ông Mông, được vợ con đem ra chợ bày bán.
Trong phiên chợ, chàng trai này đã đi nhiều quầy hàng trả giá, lựa chọn đồ váy áo sặc sỡ để làm quà tặng bạn gái mình. 
Các quầy hàng thủ công truyền thống rất đông khách. Hàng có xuất xứ từ Trung Quốc đang dần ít hơn ở chợ phiên Sa Pa.
 Phiên chợ cũng là nơi chị em gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ thông tin về gia đình, chồng con và cuộc sống. Chưa hết phiên chợ lần này, họ lại hẹn gặp ở phiên chợ lần sau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm