Chợ thuốc ở Hà Nội "cháy" hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona

N.Vân
31/01/2020 - 15:14
Chợ thuốc ở Hà Nội "cháy" hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona
Đi khắp chợ thuốc, hiệu thuốc, siêu thị tìm kiếm, chấp nhận mua với giá ''cắt cổ" nhưng vẫn không mua được khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn để phòng ngừa virus Corona - đó là tình trạng của nhiều người ở Hà Nội trong hôm nay.

Chị Thanh Huyền (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sáng nay, chị đã đi khắp chợ thuốc ở phố Nguyễn Huy Tưởng nhưng ở đâu cũng hết khẩu trang y tế. Đi thêm gần chục cây số để tới chợ thuốc ở phố Ngọc Khánh, chị mới có thể mua được 2 hộp khẩu trang hoạt tính, loại 3 lớp, với giá 250.000 đồng/hộp. Dù biết giá bị đội lên rất nhiều lần nhưng chị Huyền vẫn phải mua ngay, vì nếu chần chừ, chị sợ những người xếp hàng sau lưng chị sẽ mua hết.

Dọc phố Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội, san sát vài chục cửa hiệu bán thiết bị y tế. Nhưng khi phóng viên Báo PNVN hỏi mua khẩu trang y tế, chỉ khoảng 4-5 cửa hiệu còn hàng. Giá của khẩu trang y tế 3 lớp đang bán tại đây là 200.000 và 250.000 đồng. 

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 2.

Người ra, người vào liên tục tại các cửa hiệu trong Trung tâm dược và thiết bị y tế số 168 Ngọc Khánh

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 3.

Các cửa hiệu bên cạnh đông đúc không kém nhưng không phải nơi nào cũng còn khẩu trang y tế. Phần lớn người tiêu dùng chỉ nhận được cái lắc đầu: "Cửa hàng đã hết khẩu trang".

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 4.

Cửa hàng thiết bị y tế Tuyết Mai, số 122 Ngọc Khánh, người mua chen nhau

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 5.

Hầu hết khách hàng đều mua tối thiểu 2, 3 hộp để dùng dần. Khẩu trang y tế cửa hàng bán vào trưa ngày 31/1 giá 250.000 đồng/hộp

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 6.

Cách đó không xa, cửa hàng Mai Thu chen chúc người mua, vì giá mềm hơn, 200.000 đồng/hộp

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 7.

Bình thường, một hộp khẩu trang y tế chỉ có giá vài chục ngàn đồng. "Dù biết đắt nhưng vẫn tranh nhau mua, vì sợ ngày mai sẽ hết hàng, không có khẩu trang để sử dụng", chị Nguyễn Thị Mai (phố Giảng Võ) chia sẻ

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 8.

Có gia đình còn bế theo trẻ nhỏ đi mua khẩu trang

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 9.

Những xe chở từng thùng khẩu trang liên tục ra, vào

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 10.

Tại chợ thuốc Hapu, Hapulico (Q.Thanh Xuân), khẩu trang cũng đang là mặt hàng khan hiếm

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 11.

Ai cũng cố mua một vài hộp khẩu trang để yên tâm hơn trong những ngày dịch bệnh do virus Corona đang bùng phát.

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 12.

Tại các siêu thị, sản phẩm nước rửa tay khô cũng hết hàng từ vài hôm nay

Chợ thuốc 'toang' vì cháy hàng khẩu trang, dung dịch rửa tay phòng ngừa virus Corona - Ảnh 13.

Tại một vài điểm phát khẩu trang miễn phí ở Hà Nội cũng đã phải treo hàng chữ "Xin lỗi đã hết khẩu trang" do nhu cầu của người dân quá cao. Hình ảnh tại một điểm phát khẩu trang miễn phí, số166 phố Chùa Láng, Hà Nội

Để ổn định thị trường và ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính với các sản phẩm phòng ngừa virus Corona, sáng 31/1, Tổng Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương, cho biết: Tổng cục đã ban hành công văn chỉ đạo Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý theo địa bàn nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm