Tags:

chống aids

Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đã tăng hơn 5.000 người

Số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đã tăng hơn 5.000 người

Tính đến 30 tháng 4 năm 2019, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý là 230.767 người, tăng 5.668 người so với cùng kỳ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, ngành liên quan và địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2019.

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ và các địa phương chỉ đạo triển khai Tháng Hành động phòng, chống ma túy từ ngày 1 đến 30/6 với chủ đề "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu".

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm cuối năm

Nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm cuối năm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.