Chồng khóa cửa đốt vợ cùng con 4 tháng tuổi

17/09/2016 - 18:00
Đình chỉ công tác 2 Công an Thành phố Hạ Long hành hung đồng đội; Chồng khóa cửa đốt vợ cùng con 4 tháng tuổi… là những tin tức nổi bật trong bản tin pháp luật hôm nay, 17/9.

#

Ngày 17/9, Công an Q.6, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Trần Văn Đức (48 tuổi, thường trú TP.Huế, tạm trú P.6, Q.6, TP.HCM) là nghi phạm vụ phóng hỏa giết người ở đường Hồng Bàng, P.6, Q.6, TP.HCM.

Đức và chị Huỳnh Thị Thu Thủy (35 tuổi) là vợ chồng, có với nhau 1 con trai 4 tháng tuổi sinh sống tại con hẻm đường Hồng Bàng, P.6, Q.6, TP.HCM.

Lúc 18h30 ngày 28/8, do mâu thuẫn trong gia đình nên Đức đã khóa cửa phòng ngủ ở lầu 1, bên trong có vợ và con trai rồi châm lửa đốt.

Chưa dừng lại, Đức chạy xuống phía dưới nhà nơi giếng trời tiếp tục đổ xăng châm lửa đốt tiếp ngăn không cho chị Thủy nhảy xuống từ lối cửa thông gió phía sau phòng ngủ.

Sau đó, Đức lấy 18 cây vàng SJC, 10 triệu đồng, 1 xe gắn máy hiệu Airblade BS 75H1-143.69 bỏ trốn.

Người dân tại khu phố nghe tiếng kêu cứu của chị Thủy tìm cách dập lửa, thông báo cho cơ quan chức năng.

 Ngôi  nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Công an P.6, Q.6 phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC q.6 đã kịp thời dập tắt vụ cháy cứu 2 mẹ con chị Thủy ra phía ngoài đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 13/9, Đức, đến Công an Q.6 đầu thú, Công an đang tạm giữ hình sự Đức, lập hồ sơ xử lý. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn tới sự việc là do mâu thuẫn trong gia đình.

#Đình chỉ công tác 2 Công an Thành phố Hạ Long hành hung đồng đội

Trao đổi với báo chí, Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã chỉ đạo đình chỉ công tác hai cán bộ Công an TP. Hạ Long là Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy hành hung đồng đội.

Theo thông tin trước đó,  liên quan đến vụ việc Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường (Đội trưởng Đội Tham mưu Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng - Công an tỉnh Quảng Ninh) bị 2 người hành hung phải nhập viện 9 ngày đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Nạn nhân được người dân và nhân viên cây xăng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa  Bãi Cháy trong tình trạng đa chấn thương.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã trích xuất hình ảnh từ camera cây xăng và xác định hai đối tượng hành hung Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường là Phạm Bảo Linh (Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hạ Long) và Phạm Bảo Duy (Cán bộ Đội Cảnh sát Môi trường Công an TP. Hạ Long).

Được biết, Linh và Duy là hai anh em ruột. Đặc biệt hơn nữa, hai người này lại là con ruột của Phó Trưởng Công an TP Hạ Long, Thượng tá Phạm Hồng Sinh.

#Làm trẻ bán vé số sinh con, mỗi bị cáo bị 1 năm tù

Trưa 16/9, sau hơn một ngày xét xử sơ thẩm, TAND huyện An Phú, An Giang, tuyên phạt tù hai bị cáo trong vụ án bé bán vé số sinh con trước 16 tuổi.

Theo đó, bị cáo Bùi Văn Sơn (49 tuổi, kinh doanh vật tư nông nghiệp ở thị trấn An Phú, huyện An Phú) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội dâm ô với trẻ em và Nguyễn Văn Bạo (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trường, huyện An Phú) bị tuyên phạt 1 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Cả hai bị cáo đều bị Viện KSND cùng cấp buộc tội giao cấu với bé bán vé số H.T.T.L (sinh năm 1996, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú) khi em này còn dưới 16 tuổi

Theo cáo trạng, đầu năm 2012, cha mẹ L. tố cáo ông Sơn dụ dỗ để quan hệ tình dục nhiều lần làm con mình mang thai. Đại diện người thân của ông Sơn đến gặp gia đình L. xin bồi thường 270 triệu đồng kèm theo điều kiện rút lại đơn tố cáo, nhưng thương lượng không thành. Sau khi sinh ra một bé gái, L. và gia đình tiếp tục tố cáo.

Vụ việc được chuyển đến Công an tỉnh An Giang thụ lý. Qua ba lần giám định ADN ở ba nơi đều có kết quả đứa con không có quan hệ huyết thống với ông Sơn. Vụ án được giao lại cho Công an huyện An Phú điều tra.

 Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh Tuổi trẻ

Ông Sơn bị khởi tố, bắt giam từ ngày 29/5/2015 về hành vi giao cấu với trẻ em. Ngày 26/2/2016, TAND huyện An Phú xét xử sơ thẩm bị cáo Sơn về tội danh trên và quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, đình chỉ biện pháp tạm giam đối với bị cáo này.

Sau khi mở rộng điều tra Công an huyện An Phú khởi tố bị can thêm bị cáo Bạo. Kết quả giám định ADN xác định Bạo là cha của đứa con L. sinh ra nên bị bắt tạm giam.

Đến ngày 9/6, phiên tòa xét xử sơ thẩm TAND huyện An Phú lại quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ thêm vụ việc.

Qua điều tra bổ sung lần này, cơ quan tố tụng đã làm rõ thêm việc bị cáo Sơn dụ dỗ L. đến nhà riêng, nhà trọ để giao cấu nhiều lần. Đồng thời L. còn quan hệ tình dục với bị cáo Bạo.

Tuy nhiên, qua xét xử tòa chỉ tuyên phạt bị cáo Sơn về tội dâm ô với L., bị cáo Bạo về tội giao cấu với trẻ em.

#Lĩnh án chung thân vì nhát kéo đâm bạn thân

Sáng 16/9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử Nguyễn Văn Thìn (39 tuổi, trú phường Hưng Dũng, thành phố Vinh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Thìn và anh Phạm Anh Tuấn (41 tuổi, trú thị xã Thái Hòa) là bạn thân từ lâu. Tháng 1, anh Tuấn đưa 500.000 đồng nhờ mua heroin nhưng Thìn nhận rồi tiêu xài cá nhân. Anh Tuấn nhiều lần tìm gặp Thìn đòi tiền nhưng bất thành.

Sáng 24/2, bị anh Tuấn chặn xe đạp giữa đường yêu cầu nói chuyện dứt điểm về món nợ, Thìn cầm cây kéo nhặt được bên đường đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Thìn cầm kéo chạy về nhà giấu ở đầu giường rồi nhờ người ra hiện trường xem sức khỏe nạn nhân. Chiều cùng ngày, Thìn tới công an đầu thú.

Tại phiên tòa hôm nay, Thìn thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ hình phạt để sớm chuộc lại lỗi lầm.

Thìn bị tuyên phạt án tù chung thân, buộc bồi thường hơn 130 triệu đồng cho người thân bị hại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm