Tags:

chống mua bán người

Truyền thông phòng, chống mua bán người tại Tây Ninh

Truyền thông phòng, chống mua bán người tại Tây Ninh

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, ngày 23/8, TƯ Hội LHPN Việt Nam tiếp tục tổ chức Truyền thông phòng, chống mua bán người tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 Nhiều hoạt động chung tay đẩy lùi nạn mua bán người

Nhiều hoạt động chung tay đẩy lùi nạn mua bán người

Mua bán người đang là vấn nạn trên phạm vi toàn thế giới. Để phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo quyết liệt. Ngày 29/3/2011, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người...

Đại sứ Anh, diễn viên Bảo Thanh truyền thông điệp chống mua bán người

Đại sứ Anh, diễn viên Bảo Thanh truyền thông điệp chống mua bán người

“Chúng ta cần Chính phủ các nước hành động để bắt giữ và khởi tố tội phạm cũng như bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn bán người”.

Mỗi phụ nữ chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước nạn mua bán người (*)

Mỗi phụ nữ chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước nạn mua bán người (*)

Tại Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2019, tổ chức tại thành phố Lạng Sơn sáng nay - ngày 30/7, UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã có bài phát biểu quan trọng, kêu gọi phụ nữ cả nước chung tay phòng, chống nạn mua bán người. Báo PNVN xin lược trích bài phát biểu quan trọng này.

Mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2019

Mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2019

Sáng nay, ngày 30/7/2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công An và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7 năm 2019.

Hội LHPN quận Thanh Xuân giành giải Nhất ‘Hội thi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người’

Hội LHPN quận Thanh Xuân giành giải Nhất ‘Hội thi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người’

Sáng ngày 29/7, với tiểu phẩm “Nhẹ dạ, cả tin”, Hội LHPN quận Thanh Xuân đã xuất sắc giành giải nhất “Hội thi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người” do Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức.

Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác phòng, chống mua bán người

Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác phòng, chống mua bán người

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen về hợp tác phòng, chống mua bán người.

Khởi động dự án phòng, chống mua bán người tại Hà Giang

Khởi động dự án phòng, chống mua bán người tại Hà Giang

Dự án được triển khai từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2023, tập trung chủ yếu tại hai huyện Mèo Vạc, Quản Bạ và một số huyện khác của tỉnh Hà Giang.

92% nạn nhân mua bán người là phụ nữ và trẻ em

92% nạn nhân mua bán người là phụ nữ và trẻ em

Hiện nay, tội phạm mua bán người đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 900 người bị mua bán (trong đó 92% là phụ nữ và trẻ em). Để hạn chế tình trạng này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp giữa các cấp, ngành bằng những hành động cụ thể.

Mỗi năm phát hiện hơn 1.000 người bị mua bán

Mỗi năm phát hiện hơn 1.000 người bị mua bán

Tại Việt Nam, hoạt động của tội phạm mua bán người đã xảy ra trên 63 tỉnh, thành phố; không chỉ mua bán phụ nữ, trẻ em mà còn mua bán đàn ông, mua bán bào thai, trẻ sơ sinh, nội tạng, đẻ thuê…