Chủ động lên tiếng, hành động kịp thời bảo vệ phụ nữ và trẻ em

08/12/2017 - 21:01
Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết tại hội nghị Tổng kết thi đua Cụm Nam Trung bộ năm 2017 chiều 8/12 tại Bình Định; đồng thời lưu ý các nội dung quan trọng trong năm 2018 của Cụm.
cum-thi-dua-nam-trung-bo-1.jpg
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết thi đua Cụm Nam Trung bộ năm 2017

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết biểu dương những nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các tỉnh Nam Trung bộ, đặc biệt là trong quý 4, các tỉnh trong cụm chịu nhiều thiệt hại do bão lũ. Ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN các tỉnh với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt rất ngoạn mục như chỉ tiêu về HTX, đào tạo bồi dưỡng cán bộ…, Phó Chủ tịch đánh giá cao các tỉnh trong Cụm đã có sự chủ động trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào theo hướng mới.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết cũng chỉ rõ một số hạn chế như một bộ phận cán bộ Hội chưa nắm một cách đầy đủ, hiểu chưa thấu thấu đáo về công tác triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 12; các mô hình còn dàn trải nên cần phải tập trung rà soát, chỉ duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả…

Về nhiệm vụ của năm 2018, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đề nghị Cụm tiếp tục tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12; khi triển khai các hoạt động của năm cần bám sát nội dung Nghị quyết, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Về việc thực hiện Chủ đề năm 2018 của TƯ Hội là “Năm vệ sinh an toàn thực phẩm”, Phó Chủ tịch đề nghị các hoạt động như tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế… đều cần xoay quanh, bám sát chủ đề này để thực hiện; đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, hỗ trợ những xã khó khăn ở biên giới...
Trao đổi về vấn đề thu hút tập hợp hội viên, Phó Chủ tịch đề nghị các tỉnh rà soát mô hình, dựa vào thế mạnh của mỗi địa phương để tập trung thu hút, tập hợp hội viên bằng các giải pháp, hoạt động phù hợp với quan điểm “số lượng hội viên là thực chất, không chạy theo thành tích”.

Về nhiệm vụ giám sát, các tinhft cần tập trung giám sát việc thực hiện chính sách, chú trọng giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; đề xuất các chính sách thiết thân cho phụ nữ ở địa phương. Chủ động nắm bắt, sâu sát các vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm như vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời lên tiếng và có hành động kịp thời bảo vệ phụ nữ và trẻ em...

cum-thi-dua-nam-trung-bo-2.jpg
Các đại biểu của Cụm thi đua Nam Trung bộ phát biểu thảo luận. 


Tại Hội nghị, Cụm thi đua Nam Trung bộ đã thống nhất suy tôn các tỉnh có thành tích xuất sắc trong năm vừa qua là Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam. Đồng thời thống nhất, tỉnh Quảng Ngãi sẽ là Cụm trưởng Cụm thi đua Nam Trung bộ năm 2018.

Theo báo cáo tổng kết Cụm thi đua Nam Trung bộ, trong năm qua, 7 tỉnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như, hoạt động tiết kiệm “làm theo Bác” được duy trì tại Bình Định huy động được trên 30 tỷ đồng, giúp cho 26.394 hội viên, phụ nữ vay lãi suất thấp; Quảng Nam trao phương tiện sinh kế cho 2.186 phụ nữ nghèo…

Có 333 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự doanh nghiệp của 6/6 tỉnh có báo cáo, đạt 158,8% chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, thực hiện Cuộc vận động “5 không,3 sạch” với cách thức triển khai đa dạng, cụ thể như: Đà Nẵng gắn Cuộc vận động này với phong trào “Phụ nữ Đà Nẵng - Cử chỉ đẹp, sống văn minh”; tỉnh Quảng Nam với lựa chọn “Không đói nghèo, không bạo lực” và “3 sạch” để chỉ đạo chung toàn tỉnh…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm