Tags:

Chủ nhiệm văn phòng chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 220/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Bổ nhiệm Thư ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Bổ nhiệm Thư ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

Ông Đỗ Văn Tá được quyết định bổ nhiệm làm Thư ký của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kể từ ngày 1/8/2023.

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy ban hành ngay 2 thông tư quan trọng

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy ban hành ngay 2 thông tư quan trọng

Ngày 22/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã họp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để rà soát, thúc đẩy việc ban hành ngay 2 thông tư quan trọng.

Thủ tướng nêu các định hướng chiến lược phát triển cho ngành thông tin và truyền thông

Thủ tướng nêu các định hướng chiến lược phát triển cho ngành thông tin và truyền thông

Chiều 11/5, làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu các định hướng chiến lược để ngành tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

Thủ tướng nêu đích danh những địa phương lơ là trong phòng chống Covid-19

Thủ tướng nêu đích danh những địa phương lơ là trong phòng chống Covid-19

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu không xử lý nghiêm minh sẽ tiếp tục dẫn tới tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Cấm chặt đào rừng tự nhiên phù hợp với quy định của pháp luật

Cấm chặt đào rừng tự nhiên phù hợp với quy định của pháp luật

Đó là phân tích của luật sư xung quanh việc Thủ tướng yêu cầu cấm chặt đào rừng tự nhiên đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bộ Công Thương: 4 biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp dệt may Việt Nam đẩy mạnh hàng hóa xuất khẩu

Bộ Công Thương: 4 biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp dệt may Việt Nam đẩy mạnh hàng hóa xuất khẩu

Trước những tác động của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, các doanh nghiệp dệt may sử dụng đông lao động nữ, đang gặp nhiều khó khăn về đơn hàng xuất khẩu. Trước những lo ngại về làn sóng dừng hoạt động của các doanh nghiệp này, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết đã có biện pháp nhằm hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Người phát ngôn Chính phủ: Phải có giải pháp chung sống với Covid-19

Người phát ngôn Chính phủ: Phải có giải pháp chung sống với Covid-19

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, nếu chỉ nghĩ đến phòng chống dịch mà không tính toán đến bài toán kinh tế sẽ rất khó khăn; phải có giải pháp chung sống lâu dài với dịch.

"Bao giờ doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19?"

"Bao giờ doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ khó khăn do Covid-19?"

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, việc triển khai các dịch vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp làm thủ tục để được hưởng gói hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 còn chậm.

Hãy sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Hãy sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Ngày 3/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng có Thư ngỏ về việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.