Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/08/2026 - 13:23 (GMT+7)

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Hương Diệp - ảnh Quang Vinh
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bắt tay đại biểu tham dự Đại hội

Sáng 28/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; cùng sự có mặt của 489 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Đoàn kết - sáng tạo - đột phá - phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển giàu mạnh của đất nước

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2026 - 2031, giai đoạn đất nước tăng tốc thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Phan Xuân Dũng khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong giai đoạn 2026 - 2031, giai đoạn đất nước tăng tốc thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Với chủ đề: “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đoàn kết - sáng tạo - đột phá - phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển giàu mạnh của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa VIII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, quyết nghị việc sửa đổi Điều lệ và những vấn đề quan trọng nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự hiệp thương, thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc biệt là với tinh thần lao động sáng tạo, dấn thân, cống hiến, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ cả nước đã đạt được những kết quả khá toàn diện, ghi dấu ấn sâu sắc trên nhiều lĩnh vực.

Theo đó, Liên hiệp đã tăng cường, chủ động trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên đã khẳng định là kênh quan trọng, độc lập, khách quan, tham mưu giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương xem xét hàng nghìn chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, từ việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, tư vấn, phản biện, góp ý các công trình hạ tầng chiến lược, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển vùng... góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Cùng với đó đã đóng góp trực tiếp và lan tỏa vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đã đi đầu, chủ động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Từ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đến phát triển công nghiệp phụ trợ, năng lượng sạch, y dược, giáo dục, quốc phòng - an ninh... dấu ấn của tri thức khoa học hiện diện ở mọi miền Tổ quốc. Nhiều hội thành viên đã tích cực đưa khoa học về với nông dân, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong truyền bá kiến thức và tôn vinh tài năng. Thông qua các hoạt động hội thảo, xuất bản, giải thưởng khoa học, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã khơi dậy mạnh mẽ niềm đam mê khoa học, phong trào sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc, nhiều nhà khoa học tài năng đã được phát hiện, tôn vinh, tạo nguồn cảm hứng lao động sáng tạo và lan tỏa niềm đam mê khoa học cho toàn xã hội.

Đặc biệt, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã làm tốt vai trò thành viên có trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Là một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, trí thức trong các doanh nghiệp, trường học, viên nghiên cứu. Qua đó, Liên hiệp Hội đã tạo dựng được môi trường cởi mở, dân chủ, tôn trọng sự sáng tạo, giúp trí thức yên tâm cống hiến.

Tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo, không ngừng học tập, nghiên cứu, dấn thân và cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và chuẩn bị đón mừng Tết độc lập, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đồng thời là ngày hội tôn vinh, kết nối tinh hoa trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.

Theo Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài, trí thức nói chung và trí thức trong lĩnh vực khoa học, công nghệ nói riêng là vốn quý của dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng vai trò của trí thức, từ đó, đội ngũ trí thức đã có những đóng góp thiết thực, cùng các giai cấp, các tầng lớp nhân dân làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định “Phát triển đội ngũ trí thức là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của Đảng, Nhà nước, của người đứng đầu và của chính đội ngũ trí thức; là đầu tư chiến lược, cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn, gắn với các chiến lược phát triển quốc gia”.

“Với vai trò là tổ chức Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Quang cảnh Đại hội

Nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào một giai đoạn lịch sử phát triển mới với mục tiêu chiến lược đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, nước ta sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, để đạt được hai mục tiêu 100 năm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chúng ta không thể đi theo lối mòn của mô hình tăng trưởng chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ.

“Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là động lực quyết định, là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nói.

Đại biểu tham dự Đại hội

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng với đó là Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đây là hai văn kiện chỉ đạo tầm chiến lược rất quan trọng, thể hiện tư duy đột phá và sự kỳ vọng rất lớn của Đảng đối với khoa học và công nghệ nói chung và đội ngũ trí thức nói riêng.

“Trong bối cảnh mới đó, trách nhiệm của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - tổ chức đại diện cho tiếng nói khoa học nước nhà - là rất nặng nề. Ban Chấp hành khóa mới và toàn thể hệ thống hội từ Trung ương đến địa phương phải nhận thức sâu sắc bối cảnh này, xác định rõ trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhân dân để chủ động tham mưu, hiến kế và trực tiếp cùng các ngành, các cấp giải quyết các bài toán phát triển thực tiễn của đất nước, của địa phương.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ.

Đại biểu tham dự Đại hội

Để hiện thực hóa những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể mà Đại hội đề ra, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Liên hiệp cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối chính trị, kiến tạo môi trường tự do sáng tạo của đội ngũ trí thức. Để hoàn thành mục tiêu này, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải phát huy vai trò hạt nhân chính trị, quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đến 100% đảng viên, hội viên, trí thức. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để trí thức gửi gắm tâm tư, nguyện vọng; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm giải phóng năng lực sáng tạo, tôn trọng tính độc lập khách quan và tự do sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; có cơ chế vinh danh và đãi ngộ xứng đáng đối với các cống hiến xuất sắc của trí thức.

Gợi mở phương hướng trong quyết liệt thực hiện chuyển đổi số toàn diện hệ thống, xây dựng Hệ sinh thái số liên thông toàn quốc, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đồng tình và đánh giá cao chỉ tiêu xây dựng hệ sinh thái số “VUSTA Digital Ecosystem”. Đây không chỉ là công cụ quản trị hiện đại mà phải là nền tảng kết nối toàn bộ 126 hội thành viên và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc. Đặc biệt, các đồng chí phải khẩn trương nghiên cứu, xây dựng “Cơ sở dữ liệu quốc gia về chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ - VUSTA Global”. Đây chính là công cụ đắc lực để chúng ta quy tụ, thu hút nguồn lực chất xám trí tuệ của trí thức trẻ, trí thức đang làm việc trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn và đặc biệt là hàng vạn trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đề cập tới việc nâng cao chất lượng và tính đột phá của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, Đại hội đã đề ra chỉ tiêu tăng 15% số lượng nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước. Để đạt được điều này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phải đổi mới căn bản phương thức phản biện. Ý kiến phản biện phải dựa trên luận chứng khoa học, có tính độc lập, khách quan, có tính thực tiễn cao, mang tính dự báo, để hỗ trợ, tham mưu cho các cơ quan hoạch định chính sách, nhất là ở các lĩnh vực kinh tế mới (như kinh tế ban đêm, kinh tế bạc, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh), góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031

Nhấn mạnh tới việc đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cần phải thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu phòng thí nghiệm với thực tiễn sản xuất và thị trường. Các đồng chí cần có các hỗ trợ thương mại hóa mạnh mẽ các giải pháp đạt giải Vifotec. Chủ động liên kết chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương để đấu thầu và đảm nhận các dịch vụ công từ chính phủ và chính quyền các cấp, đặc biệt là trong các lĩnh vực đào tạo nghề, phổ biến kiến thức kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Đây chính là con đường để nâng cao năng lực tự chủ tài chính bền vững của các cấp hội.

“Liên hiệp hội cần đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học trẻ, xuất sắc tham gia vào bộ máy lãnh đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đồng thời, phải chủ động tổ chức các sự kiện khoa học tầm quốc tế, đăng cai các diễn đàn công nghệ mũi nhọn (như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, công nghệ sinh học). Qua đó, định vị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam không chỉ là cầu nối trong nước mà còn là nhịp cầu tri thức kết nối Việt Nam với các trung tâm khoa học hàng đầu thế giới.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài gợi mở.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng 143 đồng chí đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, chúc mừng các đồng chí đã được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu vào bộ máy lãnh đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời mong muốn mỗi đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, lãnh đạo Liên hiệp Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, quyết liệt thực hiện thắng lợi phương châm hành động đã được đại hội đề ra: Đoàn kết - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển.

“Tôi đề nghị mỗi nhà khoa học, mỗi trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam hãy tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê, sáng tạo, không ngừng học tập, nghiên cứu, dấn thân và cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí cống hiến trí tuệ cho đất nước.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham quan các gian hàng trưng bày tại Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IX gồm 143 đồng chí; Đoàn Chủ tịch gồm 24 đồng chí. Ông Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nguồn: m.mattran.org.vn
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận