Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ảnh: VOV
Tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026); trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh lần thứ nhất, năm 2026.
Đến dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các thời kỳ.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Phan Linh/Báo Nhân Dân
Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy đã điểm lại chặng đường 70 năm ra đời và trưởng thành gắn với lịch sử dân tộc của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; đồng thời khẳng định: mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên, và từ đó, tổ chức Hội đã từng bước đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy, từ những phong trào qua các thời kỳ đến “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, Hội luôn tìm cách lan toả tinh thần yêu nước đến với từng hành động, đưa sức trẻ đến những nơi cần sự đóng góp. Mỗi chương trình có một cách làm, một đối tượng đồng hành, nhưng đều hướng đến thanh niên, đến niềm vui và cơ hội phát triển của thanh niên, của cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Phan Linh/Báo Nhân Dân
Trong đó, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 đã đi qua hàng loạt địa chỉ đỏ, gắn giáo dục truyền thống với những công trình, phần việc và sự sẻ chia dành cho cộng đồng. Cùng với các chặng hoạt động, lễ chào cờ giữa biển trời Trường Sa và hành trình tại Luông Pha Bang - nước bạn Lào đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, trách nhiệm với chủ quyền Tổ quốc và tình hữu nghị giữa thanh niên hai nước.
Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các chương trình an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho các cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc cấp Trung ương. Ảnh: Phan Linh/Báo Nhân Dân
Cũng tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tặng 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc.
Ngay sau Lễ kỷ niệm là Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích như Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Hà Myo, Cao Phú Quý, Ali Thục Phương, Đặng Thiên Kim, Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức, nhóm Oplus… Đại nhạc hội đã tạo nên một không gian giàu cảm xúc phục vụ nhân dân, thanh thiếu nhi Thủ đô cũng như du khách quốc tế.