Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên

Hương Diệp
09/06/2025 - 17:30
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Sáng 9/6, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự hội nghị có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.


Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên- Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Bày tỏ niềm vui mừng khi đến dự Hội nghị ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam lần thứ bảy, khoá XIII, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; toàn Đảng đang tập trung cao độ để chuẩn bị tổ chức Đại hội và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội sẽ quyết định vấn đề quan trọng, có tính chất lịch sử đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Đây cũng là thời điểm cả nước đang thi đua, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, trọng tâm là đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8%; phấn đấu hoàn thành những chương trình lớn đã đề ra như chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chương trình phát triển 3.000 cây số cao tốc và các chương trình trọng tâm khác”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên- Ảnh 2.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp Hội nghị được tổ chức tại thành phố Hải Phòng - thành phố trung dũng, quyết thắng và anh hùng, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Đảng Bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Hải Phòng với 10 năm liên tục đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số và thành phố vừa vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu cao quý: “Thành phố Anh hùng”; đồng thời bày tin tưởng trong giai đoạn cách mạng mới - mở rộng không gian phát triển cùng với tỉnh Hải Dương hiện nay, Hải Phòng mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vươn mình và hình thành hình mẫu về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh và có thể nói sẽ trở thành những mô hình tiêu biểu của thành phố xã hội chủ nghĩa trong tương lai.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đã nhấn mạnh tới 5 nội dung nổi bật mà các cấp công đoàn, giai cấp công nhân và phong trào công nhân viên chức của nước đã đạt được.

Theo đó, Tổng Liên đoàn đã chủ động phối hợp với MTTQ ViệtNam làm tốt công tác an sinh xã hội thông qua các chương trình như: Tết Xuân Vầy, Tết Xuân Ơn Đảng, Chợ Tết Công đoàn, Chuyến xe công đoàn, Chuyến bay công đoàn,… Những hoạt động này đã trở thành thương hiệu và tình cảm thiêng liêng gắn với những người lao động còn khó khăn; phối hợp tổ chức gần 200 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ ngành thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, công nhân, viên chức, công đoàn viên và giai cấp công nhân, chia sẻ những khó khăn với những người còn khó khăn, từ đó tạo thành một bầu không khí ấm áp đối với công nhân trên cả nước khi Tết đến, xuân về.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên- Ảnh 3.

Quang cảnh Hội nghị

Điểm nổi bật tiếp theo mà Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhắc tới là các cấp công đoàn và phong trào công nhân viên chức và giai cấp công nhân Việt Nam đã đóng góp xứng đáng công sức của mình vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tạo nên tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 tháng đầu năm rất tích cực, tháng sau thì cao hơn tháng trước - đây là tiền đề để đất nước hoàn thành mục tiêu đạt mức tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân đã đóng góp tích cực vào chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn quốc. Đến thời điểm này đã có 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố hoàn thành và phấn đấu đến ngày 31/10/2025 sẽ về đích chương trình ý nghĩa này.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, các cấp công đoàn trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, hiệu quả trong tháng công nhân; đồng thời các cấp ủy tổ chức Đảng trong hệ thống công đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp từ học tập, quán triệt, nghiên cứu đến tuyên truyền, vận động công đoàn viên và những người lao động các cấp công đoàn thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương, chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tinh gọn, xây dựng bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên- Ảnh 4.

Chủ trì Hội nghị

Định hướng nội dung triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, chúng ta đã vươn lên xếp vào nhóm 35 nền kinh tế lớn của thế giới, nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới, xuất khẩu lương thực đứng thứ 2 thế giới. Cùng với đó, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước trên thế giới, trong đó có 193 nước là tổ chức của Liên Hợp Quốc và 12 nước lớn; đồng thời thiết lập được quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản Nga, Ấn Độ, Pháp và các nước khác, vị thế đất nước được nâng cao trên trường quốc tế. Với sự hòa quyện giữa ý Đảng với lòng dân, đất nước ta đã tạo nên sức mạnh tổng hợp và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Dẫn chứng tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ khi đất nước trải qua khó khăn bởi cơn bão Yagi, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nêu rõ, hiện nay, Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đời sống của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc số còn nhiều khó khăn… Bởi vậy, để khắc phục những khó khăn và để phấn đấu đến năm 2030 là một nước công nghiệp có thu nhập trung bình và năm 2045 là một nước công nghiệp hiện đại có thu nhập cao thì đòi hỏi phải có sự đổi mới, phải có sự đột phá và tiến hành tinh gọn bộ máy theo hướng phù hợp, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề ra.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên- Ảnh 5.

Nhắc tới 4 Nghị quyết “trụ cột” mà Bộ Chính trị đã ban hành thời gian qua trong đó có nội dung Nghị quyết 68-NQ/TW, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, việc xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân đã nhấn mạnh, “phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Với đường lối đúng đắn của Đảng, chắc chắn chúng ta sẽ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và đây là căn cứ để khơi thông nguồn lực phát triển, để mỗi người cùng đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước.

Đề cập tới vai trò của các địa phương trong tiến trình phát triển của đất nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong tiến trình thực hiện sáp nhập và phân cấp phân quyền để gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, việc sắp xếp, tinh gọn hợp nhất cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã sẽ đáp ứng yêu cầu đó.

Để nâng cao vai trò, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, ngày ngày 24/01/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 245-QĐ/TW về thành lập Đảng bộ MTTQ, các Đoàn thể Trung ương; Quyết định số 251-QĐ/TW ngày 24/01/2025 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, trong đó quy định: “Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo UBTƯ, Đoàn Chủ tịch, Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức Đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo Đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ;…”.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên- Ảnh 6.

“Nhiệm vụ chính trị của chúng ta là phải nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: Mặt Trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ và cho biết, việc thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể trung ương đã mở ra hướng tiếp theo cho việc thành lập tổ chức bộ máy để tương đồng phù hợp với tổ chức Đảng. Bởi vậy, Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã đồng ý chủ trương sắp xếp, tinh gọn hợp nhất cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã như Tờ trình và Đề án của Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Nghị quyết cũng nêu rõ, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải bảo đảm sâu sát cơ sở, địa bàn, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và đoàn viên, hội viên của tổ chức mình; đồng thời thống nhất chủ trương kết thúc hoạt động của công đoàn viên chức, công đoàn lực lượng vũ trang; giảm mức đóng góp công đoàn phí của đoàn viên công đoàn.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, theo số liệu thống kê, có 99,75% ý kiến tán thành vào dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, trong đó có 3 điều liên quan tới MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Điều 9, Điều 10 và Điều 84. Có thể nhận thấy, dự thảo Nghị quyết đã một lần nữa khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên, nội dung dự thảo Điều 10 khẳng định tổ chức công đoàn là đại diện duy nhất của công đoàn và quan hệ lao động cấp quốc gia và quốc tế.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng thông tin thêm, hiện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã trình Bộ Chính trị Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Theo nội dung dự thảo, tổ chức Công đoàn có nhiệm vụ tổ chức Đại hội, tiến hành Ban chấp hành, Ban thường vụ. Trong đó, Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch; bộ máy hoạt động sẽ có các ban tham mưu giúp việc chung cho MTTQ Việt Nam và giúp việc cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

“Chúng ta tổ chức chính quyền có 2 cấp: cấp tỉnh và cấp xã. Do vậy, tổ chức Công đoàn phải thành lập theo đơn vị hành chính. Tổng LĐLĐ Việt Nam cần nghiên cứu việc thành lập cụm công đoàn, công đoàn khu vực, nếu cần thiết thì báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định. Những cái gì chưa rõ thì phải trao đổi, thống nhất cấp có thẩm quyền quyết định, không sáng tạo trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Nhấn mạnh với mục đích tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tái cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, đại biểu tham dự Hội nghị sẽ cùng quyết tâm để thực hiện thắng lợi nội dung Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã đề cập.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, vị thế của Công đoàn ngày càng được nâng lên- Ảnh 7.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, Thành ủy Hải Phòng luôn quan tâm chỉ đạo LĐLĐ thành phố thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị hằng năm do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Đồng thời, tổ chức đối thoại giữa Thường trực Thành ủy, lãnh đạo thành phố với người dân, CNVCLĐ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chỉ đạo tháo gỡ, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Hải Phòng cũng đã ban hành nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Thời gian tới, Thành ủy Hải Phòng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo LĐLĐ thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ, tập trung cao sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, để hoạt động của các tổ chức đoàn thể vừa phát huy vai trò, vị trí, vừa bảo đảm tính chủ động, sáng tạo.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tiến hành chia tay các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII.

Nguồn: mattran.org.vn
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm