Chủ tịch Hà Nội ra công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó mưa lũ

Mai Vàng
13/08/2024 - 22:53
Chủ tịch Hà Nội ra công điện hỏa tốc chỉ đạo ứng phó mưa lũ

Tình trạng ngập lụt ở xã Nam Phương Tiến huyện Chương Mỹ, Hà Nội, những ngày qua

Tiếp sau Công điện số 08, tối 13/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Công điện chỉ đạo tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn Hà Nội.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 đến 15/8, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi cao hơn 400mm.

Vừa qua trên địa bàn thành phố đã có mưa lớn kéo dài, đất đã bão hòa nước, mực nước các hồ, đập ở mức cao, sự xuất hiện của mưa lớn, lũ trên các sông, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, sườn dốc, ngập lụt sâu ở các khu vực thấp, trũng, đô thị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 78/CĐ-TTg ngày 11/8 về việc tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại khu vực Bắc Bộ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công điện số 08 ngày 10/8/2024 với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với thiên tai, đặc biệt là nguy cơ mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, úng ngập nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo rà soát kỹ các khu dân cư, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập sâu; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện kiên quyết di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ trên địa bàn; chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả theo "phương châm bốn tại chỗ", trong đó đặc biệt lưu ý công tác truyền thông;

Bố trí lực lượng, phương tiện, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực có nguy cơ để kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống.

Giám đốc các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố; các lực lượng quân đội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp công tác ứng phó và khắc phục với thiên tai.

Các phương tiện truyền thông trên địa bàn thành phố tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về nguy cơ, diễn biến thiên tai, biết được kỹ năng ứng phó khi thiên tai xảy ra nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm