Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ học sinh lớp 9 đâm chết nam sinh lớp 8

H.Y
02/04/2021 - 19:32
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ học sinh lớp 9 đâm chết nam sinh lớp 8

Trường THCS Hồng Hà, nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, phối hợp lực lượng công an xử lý vụ học sinh lớp 9 đâm chết nam sinh lớp 8 tại trường THCS Hồng Hà (huyện Đan Phượng).

Chiều 2/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thường kỳ quý I/2021.

Tại hội nghị, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, phối hợp lực lượng công an xử lý vụ việc tại trường THCS Hồng Hà (huyện Đan Phượng); xem xét xử lý trách nhiệm các bên liên quan.

Được biết, ngày 1/4, do mâu thuẫn trong giờ ra chơi, một học sinh lớp 9, trường THCS Hồng Hà đã cầm dao nhọn đâm gục nam sinh lớp 8 cùng trường. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong.

Tiếp đó, Chủ tịch Chu Ngọc Anh cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thanh tra, xử lý dứt điểm vụ việc tại trường Tiểu học Sài sơn B (huyện Quốc Oai) tránh có những thông tin phản ảnh trái chiều, gây bức xúc dư luận.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ học sinh lớp 9 đâm chết nam sinh lớp 8 - Ảnh 1.

Ông Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến thường kỳ quý I/2021

Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã phản ánh, cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên Trường tiểu học Sài Sơn B đã có đơn tố nhiều vấn đề bức xúc trong quá trình dạy học. Trong đơn, cô Tuất khẳng định mình là giáo viên có chuyên môn, năng lực, nhiều năm liền là Chiến sỹ thi đua, nhiều phụ huynh tha thiết cho con được theo học ở lớp cô dạy. Thế nhưng cô liên tục bị một số giáo viên đứng sau kích động phụ huynh làm đơn không cho con theo học lớp cô. Cuối năm 2019 có tới 25 phụ huynh làm đơn không đồng ý cho cô giáo theo lớp. Năm học 2020-2021, cô không được xếp chủ nhiệm lớp mà dạy môn Lịch sử- Địa lý, vốn không phải thế mạnh của cô. Cô Tuất cũng khẳng định, Ban giám hiệu luôn đứng đằng sau dựng chuyện kích động phụ huynh không cho con học lớp cô.

Được biết, hiện đoàn thanh tra liên ngành đang làm việc trong 30 ngày và sẽ thanh tra toàn diện các vấn đề như công dân tố cáo.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng trẻ em bán hàng rong tại các ngã tư phố Khuất Duy Tiến, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, nghiêm cấm các hành vi bóc lột sức lao động của trẻ em; đồng thời rà soát, có biện pháp đưa người lang thang trên địa bàn Thành phố (ưu tiên đối tượng người già, trẻ em) vào các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định.

Giao UBND 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng bám sát thực hiện tốt các đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND Thành phố phê duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cũng tại hội nghị giao ban, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trước tiên thành phố cần tập trung đảm bảo phục vụ tốt nhất bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Sau đó là những nhiệm vụ thường xuyên như tuyển sinh đầu cấp; chuẩn bị sẵn sàng phục vụ điện nước đầy đủ cho nhân dân trong những tháng hè...

Về các nhiệm vụ trong Quý II, ông Chu Ngọc Anh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tăng cường hiệu quả trong xử lý công việc, tích cực duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; tập trung quản lý, điều hành thu - chi ngân sách, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố theo kế hoạch. Nếu mỗi cơ sở chỉ chậm 0,01% thì toàn thành phố sẽ chậm cấp số nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm