Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội: Tỷ lệ cán bộ nữ ở một số xã còn thấp

Hải Yến
30/11/2022 - 11:51
Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội: Tỷ lệ cán bộ nữ ở một số xã còn thấp

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh. Ảnh: H.Y

Tỷ lệ cán bộ nữ ở một số xã đạt thấp, có xã nữ cấp ủy chỉ đạt 7,1%; nữ đại biểu HĐND có xã chỉ đạt 7,4%.

Sáng 30/11, tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với đại biểu phụ nữ Thủ đô năm 2022, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, thời gian qua, Hội LHPN Thành phố đã phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Thủ đô "Trung hậu-Sáng tạo-Đảm đang-Thanh lịch", cuộc vận động Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp", hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phòng, chống tội phạm và ma túy từ gia đình.

Các cấp Hội đang thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em phát triển toàn diện với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, kể cả trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Từ Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã có 1.020 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có trẻ mồ côi do covid-19 được kết nối hỗ trợ, đỡ đầu.

Về công tác phụ nữ của thành phố, bà Lê Kim Anh cho biết, hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tăng so với các nhiệm kỳ trước đây: Cấp thành phố 19,7% (tăng 7,7%); Cấp cơ sở 26,3% (tăng 3,6%), cấp huyện 24,1% (tăng 8,03%). Nữ đại biểu HĐND tăng ở 3 cấp, trong đó cấp thành phố 25,3% (tăng 1,5%). Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ ở một số xã đạt thấp, có xã nữ cấp ủy chỉ đạt 7,1%; nữ đại biểu HĐND có xã chỉ đạt 7,4%.

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội: Tỷ lệ cán bộ nữ ở một số địa phương còn thấp - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại sáng 30/11 tại hội trường Thành uỷ Hà Nội

Hiện BCH Hội LHPN Thành phố đã rà soát, kiện toàn 746 tổ chức Hội cơ sở, trên 5.000 chi hội, đảm bảo sự đồng bộ hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư. Hiện tổng số hội viên phụ nữ thành phố là hơn 902.000 người.

Từ năm 2019 đến nay, Hội LHPN Thành phố được nhận cờ thi đua của TƯ Hội LHPN Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội, vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2021), 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện 30 năm phong trào thi đua "Người tốt việc tốt". Tuy nhiên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố còn xảy ra một số vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em gây bức xúc trong dư luận. 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố còn xảy ra một số vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em gây bức xúc trong dư luận. Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cũng đề xuất cấp ủy, chính quyền thành phố xem xét lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch trên địa bàn, nhất là ở vùng nông thôn; xem xét một số dự án triển khai trên địa bàn xã Tiến Xuân và Đông Xuân đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt trước khi sáp nhập về huyện Thạch Thất, Hà Nội nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan đến khu xử lý rác thải tại Sóc Sơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm