Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà dâng hương tưởng niệm các nữ liệt sĩ, anh hùng

22/06/2018 - 17:00
Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã về Hưng Yên dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, anh hùng lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân.

 

kt.jpg
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cắt băng khánh thành khu lưu niệm 

Ngày 21/6/2018, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã dự Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đối với công trình Nhà Lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân và liệt sỹ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang) tại thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trong chiến tranh chống Pháp, lực lượng nữ Du kích Hoàng Ngân đã biến đủ mọi phương tiện có trên tay trở thành vũ khí đánh địch, “đòn gánh đánh Tây”, chiếc liềm là vũ khí sắc bén, rơm rạ là mồi lửa thiêu rụi quân thù... Các nữ du kích anh hùng đánh địch ở mọi lúc, mọi nơi có thể như: phục kích, đánh địch trên đường giao thông, đánh địch ngay gốc đa đầu làng, đánh địch giữa chợ đông, tấn công thẳng vào bốt địch mà đánh… Khi chẳng may sa lưới, bị địch bắt, chịu tra tấn dã man, các mẹ, các chị không nao núng, kiên quyết che giấu bảo vệ bộ đội, bảo vệ Cách mạng, dù phải hy sinh.

Lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân cùng quân dân trong tỉnh đánh hơn 1.000 trận, lập chiến công lẫy lừng. Phát huy truyền thống “Đường 5 anh dũng”, “Bãi Sậy kiên cường”, nhiều trận đánh đã đi vào lịch sử. Hàng trăm nữ du kích đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, tiêu biểu là các nữ liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Ngân (tức Phạm Thị Vân - Bí thư lâm thời Đoàn phụ nữ cứu quốc Việt Nam, Bí thư Ban phụ nữ cứu quốc Bắc bộ), Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang - Bí thư phụ nữ cứu quốc huyện Phù Cừ), liệt sỹ, Anh hùng lực lượng Công an nhân dân Bùi Thị Cúc; liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Tý…

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên, năm 2001, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng Danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính là tấm gương về sự hy sinh cao cả của người cán bộ Hội.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, liệt sĩ Vũ Thị Kính sớm giác ngộ cách mạng, là một đoàn viên Phụ nữ cứu quốc xuất sắc của xã Xuân Dục, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi 18 tuổi. Năm 1949, đồng chí được điều động tham gia ban chấp hành đảng bộ huyện Phù Cừ, giữ chức Bí thư Phụ nữ cứu quốc, chỉ huy Đội nữ du kích Hoàng Ngân huyện Phù Cừ và được bầu vào Ban chấp hành Phụ nữ cứu quốc tỉnh Hưng Yên, lấy bí danh là Trần Thị Khang.

ct1.jpg
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương tại Khu lưu niệm 

 

Trong một cuộc bao vây lùng sục của giặc Pháp, bà chẳng may bị bắt. Địch dùng thủ đoạn dụ dỗ, cực hình tra tấn dã man nhưng không khuất phục được người con gái một lòng một dạ với Tổ quốc, với nhân dân.

Năm 2000, liệt sỹ Trần Thị Khang đã được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Với truyền thống lịch sử, giá trị văn hóa và những đóng góp của lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân trong cuộc kháng chiến chống Pháp và sự hy sinh cao cả của liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang), ngày 12/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ra quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang).

Để tỏ lòng tri ân, ghi nhớ công lao to lớn của lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Khang, đồng thời giáo dục, động viên các tầng lớp phụ nữ Hưng Yên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm của nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời kỳ đổi mới, Hội LHPN tỉnh đã tham mưu xây dựng công trình Nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang) tại thôn Xuân Nhân, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào.

img_20180622_154417.jpg
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trồng cây tại Khu lưu niệm.

 

Công trình được xây dựng trên khuôn viên hơn 1.000m2 với Nhà lưu niệm, nhà khách, tường rào, sân vườn, tam quan và nội thất trưng bày…

Nhà lưu niệm là nơi trưng bày và lưu giữ các hiện vật, tư liệu lịch sử của lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tinh thần cách mạng của đồng chí Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang). Đây sẽ là một điểm đến của các cấp Hội trong cả nước để giáo dục về truyền thống yêu nước anh hùng, kiên trung bất khuất của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm