Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà thăm cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Đàm Thủy

11/11/2018 - 17:37
Ngày 10/11/2018, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đã được nghe các đồng chí lãnh đạo đồn Đàm Thủy đã báo cáo đặc điểm tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đồn trong những năm qua. Đồn Biên phòng Đàm Thủy có nhiệm vụ quản lý 18,6km đường biên giới, trong đó có hơn 1,4km đường biên giới trên sông; quản lý có quần thể khu du lịch nổi tiếng thác Bản Giốc.

 

img_1542013768482_1542015776816.jpg
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (áo đỏ) và các cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Đàm Thủy

 

Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng, những năm qua, Đồn Biên phòng Đàm Thủy thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tham gia tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồn Biên phòng đã triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới cùng đoàn kết, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên; đẩy mạnh tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về quản lý bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tới nhân dân các xóm, bản biên giới. Tăng cường công tác phối hợp với lực lượng dân quân của 2 xã: Chí Viễn, Đàm Thủy, tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Vận động nhân dân tham gia phát quang đường tuần tra và đường thông tầm nhìn, vệ sinh cột mốc. Phối hợp với Công ty cổ phần Du lịch Cao Bằng tổ chức giới thiệu nhận biết về chủ quyền lãnh thổ, đường biên giới tại khu vực thác Bản Giốc và pháp luật về biên giới cho cán bộ, nhân viên làm công tác du lịch. Tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ cho các đoàn khách du lịch khi đến tham quan tại khu vực thác Bản Giốc.

Thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã đóng góp gần 200 ngày công lao động giúp nhân dân 2 xã biên giới gặt hái, sản xuất; tham gia giúp dân làm đường nông thôn; hỗ trợ 2 hộ thoát nghèo bền vững; hỗ trợ nâng bước em đến trường cho 3 học sinh; phối hợp với Hội LHPN tỉnh triển khai thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đồn kết nối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách, hỗ trợ đồ dùng học tập cho trẻ em nghèo vượt khó.

Phát biểu với cán bộ, chiến sỹ của đồn, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu của Bộ đội biên phòng Cao Bằng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, triệt phá các ổ nhóm, các đường dây tội phạm ma túy. Thành tích xuất sắc của tập thể đơn vị là động lực thúc đẩy các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, quần chúng tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ vững an ninh trật tự thôn, xóm trên địa bàn biên phòng ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

 

img_1542013768462_1542015776741.jpg
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 2 từ phải sang) tặng quà các cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Đàm Thủy

 

Với tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng đã chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm thiết thực nhất. Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy không chỉ  bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn góp phần làm thay đổi bộ mặt xóm, bản biên giới có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà tin tưởng và hy vọng những người lính mang quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Đàm Thủy sẽ tiếp tục chắc tay súng, ngày đêm vững vàng canh giữ sự bình yên cho từng đường biên, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm