Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh
Bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya - Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus - tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh
Chiều 18/11, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus đã đến tiếp kiến Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.
Tham dự buổi gặp mặt, về phía Việt Nam có: Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.
Về phía Hội Phụ nữ Belarus có: Bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya - Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang "Mir" tại Cộng hòa Belarus - làm trưởng đoàn; bà Sapeha Liudmila, Đại biểu Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Belarus, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp đơn nhất Cộng hòa Sản xuất và Thương mại Gomel "Pharmacia", Ủy viên Hội đồng Quản trị Hội Phụ nữ Belarus; ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam; cùng các thành viên đoàn.

Bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya - Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus - tiếp kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh
Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ sự vui mừng khi đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus dành thời gian đến thăm Quốc hội Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam và Belarus có mối quan hệ truyền thống lâu đời, được nhiều thế hệ lãnh đạo vun đắp. Đồng thời nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 5 vừa qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt
Đối với hoạt động của Hội phụ nữ hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Belarus đã có nhiều chương trình phối hợp thông qua ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Bằng việc học hỏi lẫn nhau từ các mô hình thực tế, chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội để hai tổ chức trao đổi kinh nghiệm quý báu về phát triển đất nước, đặc biệt là kinh nghiệm về bình đẳng giới và phát triển vai trò phụ nữ.

Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tham dự buổi gặp mặt
Thông tin thêm về tình hình Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh cho biết, Quốc hội Việt Nam đang thảo luận về công tác bầu cử khóa tới và đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt ít nhất 30% nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Bà Nguyễn Thị Thanh mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ phía Belarus trong lĩnh vực này.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng mong muốn Hội Phụ nữ hai nước tiếp tục ủng hộ nhau ở trên các diễn đàn đa phương và song phương và hy vọng rằng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ để lại những ấn tượng sâu đậm với các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus.

Bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya - Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang "Mir" tại Cộng hòa Belarus - chia sẻ tại buổi gặp mặt
Xúc động trước sự tiếp đón nồng hậu của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya - Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, Giám đốc Chi nhánh Quốc gia của Đài Phát thanh và Truyền hình Liên bang "Mir" tại Cộng hòa Belarus - bày tỏ vinh dự khi được gặp gỡ các đại biểu Quốc hội Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc với Hội LHPN Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai đất nước vừa nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Bà Sapeha Liudmila (giữa), đại biểu Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Belarus, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp đơn nhất Cộng hòa Sản xuất và Thương mại Gomel "Pharmacia", Ủy viên Hội đồng Quản trị Hội Phụ nữ Belarus; ông Uladzimir Baravikou, Đại sứ Cộng hòa Belarus tại Việt Nam, cùng thành viên đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Belarus
Belarus là một quốc gia có khoảng 1/3 số nghị sĩ Quốc hội là nữ. Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus cho rằng sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao trong công tác nhân sự là rất quan trọng. Nhấn mạnh sự tương đồng giữa hai quốc gia trong quan điểm yêu chuộng hoà bình, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus kỳ vọng sau khi Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Belarus ký kết thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa đến xã hội.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt
Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus gửi lời thăm hỏi ân cần của Chủ tịch Thượng viện Natalya Kochanova tới lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và trân trọng mời các đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm, làm việc và cùng chia sẻ các kinh nghiệm làm việc tại Belarus để thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghĩ tốt đẹp giữa hai đất nước nói chung và phụ nữ hai nước nói riêng.
Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Hội Phụ nữ Belarus đã đến thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật, cổ vật quý của các thế hệ phụ nữ Việt Nam từ các vùng miền, các dân tộc và các giai đoạn lịch sử khác nhau.

Bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya (thứ 3 từ trái sang) - Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (bìa phải) và các đại biểu tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Không chỉ là nơi lưu giữ, tái hiện những hình ảnh sinh động về phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng còn đóng vai trò quan trọng trong việc khơi nguồn cảm xúc, niềm tự hào về thế hệ các bà, các mẹ, các cô, các chị. Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus bày tỏ sự xúc động với những chứng nhân, anh hùng dân tộc đã đi vào huyền thoại, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trong và ngoài nước.

Bà Olga Aleksandrovna Shpilevskaya - Chủ tịch Hội Phụ nữ Belarus - ghi cảm tưởng sau khi tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Thông qua sự giới thiệu của hướng dẫn viên, các đại biểu đã được tìm hiểu về vai trò trọng yếu của phụ nữ Việt Nam trong gia đình, cộng đồng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thông qua các triển lãm đặc sắc và ấn tượng. Những hình ảnh từ quá khứ, hiện tại tới tương lai đã tạo nên bức tranh tuyệt đẹp về người phụ nữ Việt Nam giản dị, nhân hậu, tha thiết yêu thương và cũng đầy khí chất của những anh hùng bất khuất, kiên trung. Đó là những giá trị, những di sản mà người Việt Nam luôn luôn tự hào với bạn bè thế giới.