Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Nhật Bản

30/05/2018 - 13:48
Sáng 30/5, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước Nhật Bản được tổ chức trọng thể tại Cung điện Hoàng gia ở Thủ đô Tokyo.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29/5 đến 2/6/2018 theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản từ ngày 29/5 đến 2/6/2018 theo lời mời của Nhà nước Nhật Bản.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân hội kiến Nhà vua Akihito và Hoàng hậu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân hội kiến Nhà vua Akihito và Hoàng hậu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Nhà vua Nhật Bản Akihito đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Nhà vua Nhật Bản Akihito đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Việc Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân thể hiện sự trọng thị của Hoàng gia Nhật Bản đối với Việt Nam, bởi thông thường một năm nhà vua và hoàng hậu chỉ đón 1-2 đoàn thăm cấp nhà nước.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2018).

Ngay sau khi đến Thủ đô Tokyo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn cấp cao nước ta đến thăm tỉnh Gunma. Đây là một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp hàng đầu của Nhật Bản. Chủ tịch nước đã tới thăm quan Công ty Koganei Seiki, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo động cơ máy bay, xe đua công thức 1, nơi có 39 kỹ sư, người lao động Việt Nam đang làm việc.

Chủ tịch nước đã thăm hỏi các kỹ sư, người lao động Việt Nam về điều kiện sống, môi trường làm việc, đề nghị các kỹ sư, người lao động Việt Nam tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của công ty, của địa phương, trở thành cầu nối cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm