Tags:

chủ tịch nước

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng

Trưa ngày 21/3/2024, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khoá XV tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn số 3431/TTKQH-TT về Thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lần thứ 2 giữ cương vị Quyền Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lần thứ 2 giữ cương vị Quyền Chủ tịch nước

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Thông báo, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ cương vị quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng mai, 21/3, Quốc hội họp bất thường quyết định công tác nhân sự

Sáng mai, 21/3, Quốc hội họp bất thường quyết định công tác nhân sự

Tổng thư ký Quốc hội vừa có thông cáo báo chí về Chương trình dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải là tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV phải là tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh

Để chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV, Tổng Bí thư chỉ rõ vấn đề quan trọng hàng đầu là xác định đúng yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành (BCH) Trung ương mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

Bộ đội Biên phòng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì

Bộ đội Biên phòng được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì

Ngày 1/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vinh dự được đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Chủ tịch nước đánh cồng, tra hạt giống, múa xòe trong Ngày hội sắc xuân

Chủ tịch nước đánh cồng, tra hạt giống, múa xòe trong Ngày hội sắc xuân

Sáng 24/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và chung vui cùng đồng bào các dân tộc trong Ngày hội sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc Xuân Giáp Thìn 2024.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Thừa lệnh của Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đất đai và Luật Các tổ chức tín dụng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024

Sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Kim Phú (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Thông điệp chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn - 2024, đúng thời khắc Giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024

Ngày 2/2/2024 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư chúc mừng năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.