Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/10/2025 - 17:28 (GMT+7)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào quản trị

Minh Tú (dịch)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào quản trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Trung Quốc vào ngày 13/10/2025 tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngày 13/10/2025, phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu 2025 ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi tăng cường đại diện cho phụ nữ trong chính trị và chính phủ - một động thái mà ông cho biết sẽ đảm bảo rằng bình đẳng giới "thực sự được thấm nhuần" trong xã hội.

Các nhà chức trách cho biết, "Hội nghị của các nhà lãnh đạo toàn cầu về phụ nữ" kéo dài 2 ngày, được tổ chức phối hợp với UN Women, nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của phụ nữ trên toàn cầu, bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Các phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin các nhà lãnh đạo từ Iceland, Sri Lanka, Ghana, Dominica và Mozambique sẽ tham dự.

Ông Tập Cận Bình cho biết các quốc gia cần "mở rộng các kênh để phụ nữ tham gia vào hoạt động chính trị và ra quyết định, đồng thời thúc đẩy sự tham gia rộng rãi của phụ nữ vào công tác quản lý quốc gia và xã hội".

Ông Tập Cận Bình cho biết hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã đạt được những bước tiến lớn trong việc giáo dục phụ nữ, chiếm khoảng 50% số sinh viên trong giáo dục đại học và khoảng 43% tổng số lao động.

Tuy nhiên, việc thiếu các chính trị gia nữ cấp cao dường như còn trái ngược với nỗ lực to lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tăng cường sự đại diện của phụ nữ.

Liên Hợp Quốc cho biết vào năm 2023, sự vắng mặt của phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc là điều đáng lo ngại, đồng thời khuyến nghị Trung Quốc áp dụng hạn ngạch theo luật định và hệ thống bình đẳng giới để thúc đẩy sự hiện diện của phụ nữ trong Chính phủ. Năm 2022, Trung Quốc lần đầu tiên sau 20 năm không có phụ nữ trong số 24 thành viên Bộ Chính trị và không có phụ nữ trong số 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Năm 2023, ông Tập Cận Bình từng phát biểu rằng phụ nữ có vai trò quan trọng và phải thiết lập "xu hướng gia đình mới" khi đất nước đang phải vật lộn với tình trạng dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm kỷ lục. Làm tốt công tác phụ nữ không chỉ liên quan đến sự phát triển của bản thân phụ nữ mà còn liên quan đến "sự hòa hợp gia đình, hòa hợp xã hội, phát triển quốc gia và tiến bộ của đất nước", ông nói.

Nguồn: Reuters
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận