Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/10/2025 - 17:13 (GMT+7)

Chữa bệnh bằng "truyền năng lượng", 7 phụ nữ bị cưỡng dâm

Đinh Thu Hiền
Chữa bệnh bằng "truyền năng lượng", 7 phụ nữ bị cưỡng dâm

Nhiều phụ nữ mù quáng tin theo lời chữa được khỏi bệnh của người đàn ông. Ảnh: ChatGPT

Nghe theo lời của người đàn ông tự cho là "Phật sống" có thể chữa khỏi bệnh, 7 phụ nữ tại TPHCM đã trở thành nạn nhân trong 1 vụ án Cưỡng dâm.

"Truyền năng lượng" mù quáng

TAND Khu vực 7, TPHCM, vừa mở phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự Cưỡng dâm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1968, tại TPHCM. 7 bị hại là phụ nữ, vì u mê nghe lời Hải nói rằng có khả năng chữa trị được bệnh nên đã miễn cưỡng quan hệ tình dục với Hải và uống, tắm các chất thải trên người của Hải.

Nguyễn Ngọc Hải từ nhỏ được gia đình cho theo đạo Phật, ban Pháp danh là Tuệ Sơn. Trong thời gian hành nghề bấm huyệt để kiếm sống, Nguyễn Ngọc Hải bắt đầu tổ chức các buổi giảng pháp, đọc kinh, hướng dẫn người khác ngồi thiền, chữa bệnh tại nhiều địa điểm khác nhau, không có địa điểm sinh hoạt cố định.

Suốt quá trình này, Hải khoe với mọi người về việc bản thân là người tu luyện, là "Phật sống" và có thể phát ra năng lượng từ cơ thể để chữa bệnh cho người khác. Do thấy Hải giảng kinh và trực tiếp thấy Hải chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt nên nhiều người tin tưởng, từ đó sùng bái và muốn được Hải nhận làm đệ tử.

Sau khi thấy được nhiều người sùng bái, Nguyễn Ngọc Hải tự nhận pháp danh là Pháp Tánh rồi thu nạp nhiều đệ tử và tự đặt pháp danh cho họ. Hải tự nhận có thể "truyền năng lượng" (hoặc "truyền điện", với hình thức do Hải tự nói là cơ thể của Hải sẽ có năng lượng truyền ra ngoài và đệ tử sẽ nhận được năng lượng khi xoa bóp từng bộ phận trên cơ thể của Hải), để chữa bệnh cho người khác.

Theo nội dung vụ án, trong buổi tụ tập, các nữ đệ tử sẽ ngồi xung quanh để nghe Hải giảng kinh rồi ngồi thiền. Hải cho biết bản thân tu luyện sẽ truyền năng lượng qua 7 điểm Luân xa nên sẽ không mặc quần áo rồi nằm tại tầng trệt trong nhà và để các nữ đệ tử ngồi xung quanh nhằm cho các đệ tử xoa bóp các điểm Luân xa trên cơ thể Hải để hấp thu năng lượng, đặc biệt các vị trí "nhạy cảm". Khi có nhu cầu quan hệ tình dục thì Hải sẽ lựa chọn nữ đệ tử để liên lạc hoặc nhờ gọi riêng người này tới khách sạn hoặc nhà riêng của 1 đệ tử cho mượn địa điểm, để nhằm thực hiện "truyền năng lượng". Những người này nếu chưa đồng ý để Hải "truyền năng lượng", thì Hải cũng chưa vội thực hiện. Bằng việc hẹn chữa bệnh vào các lần sau, Hải dần thu phục được các nữ đệ tử để họ nghe lời, nên họ đã phải miễn cưỡng quan hệ tình dục với Hải vì tin rằng như vậy mới khỏi bệnh.

Trong quá trình "chữa bệnh", Nguyễn Ngọc Hải đã chọn lựa những phụ nữ độc thân hoặc đã ly hôn để nhằm vào việc thoả mãn tình dục đê hèn. Những người phụ nữ này đều có vấn đề về sức khoẻ và tin vào "Phật sống", nên họ đã mê muội nghe theo các chỉ dẫn của Hải.

Nguyễn Ngọc Hải còn nói với đệ tử của mình là chất thải trên người của Hải đều là năng lượng của Hải tỏa ra. Khăn giấy, tóc, bông tăm mà Hải sử dụng cũng được trữ lại để đưa cho các nữ đệ tử cất giữ "để được may mắn". 

Các kết luận giám định xâm hại tình dục đối với 7 nạn nhân: N.N.K.H (sinh năm 2003), H.A.T (sinh năm 1990), L.T.T.T (sinh năm 1990), L.T.H (sinh năm 2002), L.T.T (sinh năm 2002), N.T.K.N (sinh năm 1998), T.T.H.L (sinh năm 1984) đều cho thấy màng trinh dãn và rách cũ, chưa ghi nhận tình trạng có thai.

Cáo trạng số 89/CT-VKS-KV7 ngày 26/8/2025 của Viện KSND Khu vực 7, TPHCM đã truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Hải về tội "Cưỡng dâm" theo các điểm b, c khoản 2 Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Chữa bệnh bằng "truyền năng lượng", 7 phụ nữ bị cưỡng dâm- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải

Hành vi vô cùng nguy hiểm

Tại phiên toà, Nguyễn Ngọc Hải đã khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai người liên quan, người làm chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải không tranh luận, chỉ đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo HĐXX, về trách nhiệm hình sự, bị cáo Nguyễn Ngọc Hải dùng thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng và chữa bệnh bằng bấm huyệt đã làm cho nhiều người lệ thuộc về tinh thần, hoàn toàn tin tưởng mù quáng, Từ đó bị cáo Hải đã quan hệ tình dục với nhiều người, nhiều lần trở lên trong một thời gian dài nên đã phạm vào tội Cưỡng dâm theo các điểm b, c khoản 2 Điều 143 Bộ luật Hình sự.

"Hành vi của Nguyễn Ngọc Hải rất nguy hiểm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe của nhiều người. Làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống gia đình các nạn nhân. Vì vậy, để giữ gìn kỷ cương pháp luật, cần phải xử lý thật nghiêm đối với bị cáo", HĐXX đưa ý kiến.

Cũng theo HĐXX, tất cả những lần giao cấu với các nạn nhân, bị cáo Nguyễn ngọc Hải đều không sử dụng bao cao su, nhưng đều nói với các nữ đệ tử là bản thân là "Phật sống". Tuy nhiên, bị cáo Hải đã yêu cầu các nữ đệ tử sau khi quan hệ tình dục với Hải thì đều phải uống thuốc tránh thai. HĐXX đánh giá đây là hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm theo điểm p khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hải được HĐXX đánh giá khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, phạm tội lần đầu, chưa tiền án, tiền sự nên đã có xem xét giảm nhẹ theo quy định pháp luật. Toà tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải 8 năm tù giam về tội Cưỡng dâm, thời gian tù tính từ ngày bị bắt giam 16/10/2024. HĐXX cũng đề nghị Công an TPHCM xử phạt hành chính Nguyễn Ngọc Hải về hành vi "Hành nghề mê tín dị đoan". 

Các bị hại đều không yêu cầu Nguyễn Ngọc Hải bồi thường.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận